Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri làng bè La Ngà đi bầu cử

04:05, 23/05/2021

Khác với không khí yên tĩnh và thanh bình của những ngày thường, hôm nay khu vực Làng bè La Ngà (ấp 1, xã Phú Ngọc, H.Định Quán) sinh động hẳn lên bởi màu đỏ cờ Tổ quốc. Mọi người ai cũng chuẩn bị cho mình bộ đồ tươm tất nhất, nhắc nhở nhau đi bầu sớm và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khác với không khí yên tĩnh và thanh bình của những ngày thường, hôm nay khu vực Làng bè La Ngà (ấp 1, xã Phú Ngọc, H.Định Quán) sinh động hẳn lên bởi màu đỏ cờ Tổ quốc. Mọi người ai cũng chuẩn bị cho mình bộ đồ tươm tất nhất, nhắc nhở nhau đi bầu sớm và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri làng bè La Ngà đi bầu cử vào sáng 23-5. Ảnh: Tuyết Mai - Lê Trung
Cử tri làng bè La Ngà đi bầu cử vào sáng 23-5. Ảnh: Tuyết Mai - Lê Trung

Làng bè La Ngà có 170 hộ dân với gần 500 cử tri tham gia bầu cử, trong đó phần lớn là Việt kiều từ Campuchia về đây sinh sống lâu năm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cử tri làng bè quyết tâm đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cử tri ở đây bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử số 1, ngay tại Trường tiểu học Phú Ngọc B. Địa điểm này cách làng bè gần 2km, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Vào 6 giờ 30, sau lễ khai mạc, cử tri làng bè đã trực tiếp bỏ phiếu bầu, gửi gắm niềm mong ước về cuộc bầu cử sẽ lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để chăm lo đời sống người dân.

Cử tri Trần Ngọc Ánh ở làng bè La Ngà tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 1, ngay tại trường tiểu học Phú Ngọc B (xã Phú Ngọc, H.Định Quán). Ảnh: Tuyết Mai - Lê Trung
Cử tri Trần Ngọc Ánh ở làng bè La Ngà tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 1, ngay tại trường tiểu học Phú Ngọc B (xã Phú Ngọc, H.Định Quán). Ảnh: Tuyết Mai - Lê Trung

Ông Trần Ngọc Ánh, cử tri làng bè La Ngà chia sẻ: “Tôi vừa bỏ phiếu xong. Do được tuyên truyền, hướng dẫn nên tôi bầu đúng bầu đủ. Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử quan tâm đến đời sống người dân, trong đó có người dân Làng bè La Ngà, đặc biệt là đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế ở địa phương”.

Ông Phạm Hữu Quyết, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phú Ngọc cho biết: “Xác định địa bàn là có địa điểm đặc thù là người Việt kiều Campuchia sống trên làng bè, nên địa phương đã chỉ đạo rà soát niêm yết danh sách cử tri từ rất sớm để bà con biết và theo dõi. Đồng thời, địa phương thường xuyên lưu động và tuyên truyền trên và dưới sông la ngà bằng hình thức ghe xuồng để bà con có ý thức tham gia đi bỏ phiếu.

Cũng theo ông Quyết, đến thời điểm bây giờ thì thấy bà con cử tri trên làng bè La Ngà đã thực hiện việc bầu cử đúng thời gian, tiến độ. Ngoài ra, địa phương còn bố trí phương tiện như: ghe, thuyền… để đưa đón cử tri ở ngoài khu vực làng bè mà không có điều kiện đi vào trong khu vực bỏ phiếu.

Tuyết Mai - Lê Trung

Tin xem nhiều