Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm cắp tài sản công ty, 2 bị cáo lãnh án

01:04, 20/04/2021

(ĐN) - Ngày 20-4, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) 7 năm tù; Trần Quang Cường (39 tuổi, ngụ xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch) 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

 

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 20-4, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) 7 năm tù; Trần Quang Cường (39 tuổi, ngụ xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch) 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Tùng là nhân viên kho của Công ty TNHH OTO VINA  (TT. Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch). Quá trình làm việc, Tùng nảy sinh ý định trộm cắp các linh kiện ô tô của công ty nên rủ Cường (là tài xế xe ô tô của công ty chuyên chở nguyên liệu ra vào công ty) thì được đồng ý.

Lợi dụng các buổi chiều công tác quản lý tại công ty lỏng lẻo nên khi xuất kho, Tùng nâng hàng nhiều hơn so với phiếu xuất để lên xe ô tô cho Cường chở ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tính từ ngày 14-3-2020 đến 17-4-2020, Tùng và Cường đã 5 lần có hành vi trộm cắp tài sản là linh kiện ô tô của Công ty TNHH OTO VINA với tổng giá  trị hơn 270 triệu đồng.

Đến ngày 15-4-2020, nhận thấy hành vi sai trái của mình nên cả hai đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

Tin xem nhiều