Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu và các ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy

04:04, 20/04/2021

(ĐN) – Ngày 20-4, tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2020 giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(ĐN) – Ngày 20-4, tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2020 giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng và Bộ CHQS 9 tỉnh, thành trên địa bàn. Tỉnh Đồng Nai có đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu khai mạc hội nghị
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2020, Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với ban Đảng các Tỉnh ủy, Thành ủy đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, hai bên đã phối hợp hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn đạt chất lượng cao; trong đó tuyển chọn trên 1,6% đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận; huy động các nguồn lực xây dựng trên 300 căn nhà tình nghĩa quân dân, trong đó có 84 căn hỗ trợ đồng bào có đạo.

Phối hợp vận động xây dựng 14 công trình văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn; trong đó có 8 công trình hỗ trợ các tôn giáo. Tại Đồng Nai, công trình văn hóa thể thao được xây dựng trị giá 1 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Hòa Bình- Xuân Lộc. Năm 2020, đã phối hợp tham mưu tổ chức 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; trong đó có khoảng 2 ngàn chức sắc, chức việc tôn giáo.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn và các đại biểu dự hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn và các đại biểu dự hội nghị

Đặc biệt, trong năm 2020, hai bên phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; nhất là đảng bộ Quân sự cấp tỉnh; Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2020, các bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; phối hợp đảm bảo an toàn tại 240 điểm cách ly cho trên 61,8 ngàn lượt người, trong đó có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ phục vụ cách ly, góp phần phòng ngừa Covid -19 không để lan ra cộng đồng. Thực hiện kết nghĩa với 103 đơn vị Quân đội Hoàng Gia Campuchia (trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu có 7 điểm; còn lại các tỉnh, thành)…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các Ban Đảng các Tỉnh ủy, Thành ủy trong năm 2020. Đồng chí Phó chính ủy Quân khu 7 đề nghị, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nên Cục Chính trị Quân khu, các ban Đảng các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đồng chí Phó chính ủy Quân khu lưu ý thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp theo quy chế đã ký kết. Qua đó, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn Quân khu. Trước mắt phối hợp thực hiện hiệu quả trong động viên toàn thể cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử và phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu mỗi đơn vị quân đội là một điểm sáng về công tác bầu cử.

Nguyệt Hà


 

Tin xem nhiều