Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đại biểu tham dự Hội thảo Hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành

05:04, 27/04/2021

(ĐN)- Chiều 27-4, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành...

* Thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách ở 2 huyện: Nhơn Trạch, Long Thành

(ĐN) - Chiều 27-4, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành, nơi an nghỉ của nhiều anh linh liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, nhất là hướng Đông Nam trên đường tiến quân giải phóng Sài Gòn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương viến Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành

Cùng dự buổi dâng hương có các đồng chí Thiếu tướng: Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành; lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng; các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và H.Long Thành.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành, các đại biểu đã dâng hương và tràng hoa mang dòng chữ: “Ban chỉ đạo hội thảo khoa học “Hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, H.Long Thành đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”, đồng thời dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và thắp hương các mộ phần liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh, xã Tam An
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh, xã Tam An

Sau lễ dâng hương, Ban chỉ đạo đã chia làm 2 đoàn đến thăm 10 gia đình chính sách trên địa bàn 2 huyện: Nhơn Trạch và Long Thành. Trong đó, đoàn số 1 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng: Võ Thị Anh (xã Tam An); Nguyễn Thị Xót (xã Long Đức); Nguyễn Thị Hiểu, Nguyễn Thị Ra (xã Long An); Nguyễn Thị Trang (xã Phước Bình) thuộc H.Long Thành. Đoàn số 2 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mành (xã Phú Hội), Nguyễn Thị Xê (xã Phước Khánh) và các thương binh: Lê Thành Tâm, thương tật 82% (xã Phú Thạnh); Bùi Quang Tánh, thương tật 81% (xã Đại Phước); Nguyễn Hữu Nghĩa, thương tật 51% (xã Phú Đông) thuộc H.Nhơn Trạch. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình mẹ Việt Nam anh hùng một phần quà trị giá 10 triệu đồng (gồm quà của Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai)

Lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà gia đình chính sách tại Nhơn Trạch
Lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cách mạng, thương, bệnh binh, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, của gia đình, tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo…

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Hội thảo khoa học Hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai và thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2021).

Tin, ảnh Nguyệt Hà
 

Tin xem nhiều