Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 10-3-2021

08:03, 09/03/2021

Lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19 trên toàn quốc; vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN Thạnh Phú; cạnh tranh trong cuộc đua tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; phóng sự truyền hình về công tác cấp CCCD lưu động... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4176 ra ngày 10-3-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 10-3
Bìa số báo ra ngày 10-3

Lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19 trên toàn quốc; vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN Thạnh Phú; cạnh tranh trong cuộc đua tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; phóng sự truyền hình về công tác cấp CCCD lưu động... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4176 ra ngày 10-3-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19

Ngày 8-3, những mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 đầu tiên trong cả nước được triển khai tại tỉnh Hải Dương. Do số lượng vaccine còn hạn chế nên 13 tỉnh, thành phố có ghi nhận ca mắc Covid-19 từ ngày 27-1 được ưu tiên cấp vaccine trước. Thời gian tới, khi lượng vaccine dồi dào, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho các địa phương khác trong cả nước.

* Khu công nghiệp Thạnh Phú: Nhiều năm chưa xong bồi thường

Khu công nghiệp Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) được thành lập từ năm 2006, với tổng diện tích hơn 177ha. Qua nhiều năm được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, việc bồi thường giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp vẫn chưa hoàn thành.

* Doanh nghiệp mong sớm có gói hỗ trợ lần 2

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở trên thế giới và Việt Nam, gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Chính phủ đang nghiên cứu, xây dựng để sớm triển khai gói hỗ trợ thứ 2 để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

* Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Cạnh tranh ngày càng gay gắt

Các trường đại học, cao đẳng tại Đồng Nai đã bắt đầu cuộc “chạy đua” tuyển sinh năm 2021 trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh với các cơ sở đại học, cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận ngày càng gay gắt.

* Tài sản chung hợp nhất cũng có thể phân chia              

Theo quy định, sở hữu chung hợp nhất là hình thức sở hữu của 2 hay nhiều chủ thể đối với một khối tài sản chung. Sở hữu chung hợp nhất bao gồm: sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Tranh chấp liên quan đến sở hữu chung hợp nhất là vấn đề pháp lý thường gặp trong cuộc sống.

* Điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới

Thời hạn bảo hiểm xe cơ giới (ô tô, xe máy) kéo dài tối đa là 3 năm, hồ sơ bồi thường được đơn giản, nạn nhân được bồi thường nhanh chóng hơn… Đây là những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 03/2021/NĐ- CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 1-3.

* Phóng sự truyền hình: Công an TP.Biên Hòa cấp căn cước công dân lưu động tại phường, xã (xem tại ĐÂY)

Những ngày qua, Công an tỉnh và công an các địa phương vẫn đang khẩn trương thực hiện việc thu nhận thông tin để cấp thẻ CCCD có gắn chip cho người dân. Tại TP.Biên Hòa, bên cạnh điểm cấp cố định tại Bộ phận một cửa, Công an thành phố đang tích cực triển khai các tổ lưu động để cấp CCCD cho người dân tại các phường xã.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều