Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên tiếp bắt các vụ tàng trữ ma túy tại Biên Hòa

11:03, 18/03/2021

(ĐN)- Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 đối tượng được phát hiện trong các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn các phường: Trảng Dai, Long Bình và An Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

(ĐN)- Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 3 đối tượng được phát hiện trong các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn các phường: Trảng Dai, Long Bình và An Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Các đối tượng tàng trữ ma túy bị công an bắt giữ
Các đối tượng tàng trữ ma túy bị công an bắt giữ

Trước đó, khoảng 8 giờ 30, ngày 16-3, tại tuyến đường hẻm ở KP.3, P.Trảng Dài, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Đào Phương Tuấn (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang tàng trữ 5 gói ma túy tổng hợp trong người.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại KP.4, P.Long Bình, lực lượng trinh sát Công an TP.Biên Hòa tiếp tục bắt giữ Lô Văn Hùng (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ 3 bịch ma túy trong người. Qua đấu tranh, khai thác đối tượng khai số ma túy trên được Lữ Văn Hoàn (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đưa cho Hùng để đi giao cho khách thì bị bắt.

Ngày sau đó, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ Hoàn tại phòng trọ ở KP.11, P.An Bình và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này. Qua khám xét lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 5 gói ma túy tổng hợp được đối tượng cất giữ trong phòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Tin, ảnh: T.Danh

Tin xem nhiều