Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 3,1 ngàn thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

08:03, 03/03/2021

(ĐN)- Sáng nay ngày 3-3-2021, hơn 3,1 ngàn thanh niên tại 11/11 địa phương của tỉnh Đồng Nai đã nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân...

* Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp

(ĐN)- Sáng nay 3-3, hơn 3,1 ngàn thanh niên tại 11/11 địa phương trong tỉnh đã nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng thăm hỏi động viên các tân Bỉnh TP. Biên Hoà lên đường nhập ngũ
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an,  thăm hỏi động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Huy Anh)

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cấp trên chỉ đạo không tổ chức hội trại tòng quân và các hoạt động tập trung đông người, nên lễ giao nhận quân năm nay được tiến hành nhanh, gọn theo phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại phường, giao quân tại cấp huyện”.

* Tại TP.Biên Hòa, đến dự lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên thành phố lên đường làm nghĩa vụ quân sự sáng nay có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa....

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa động viên và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa động viên và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Huy Anh)

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội. Theo đó năm 2021, TP.Biên Hoà có 497 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 452 thanh niên tham gia quân đội và 45 thanh niên tham gia công an, đảm bảo chỉ tiêu được tỉnh giao.

Thanh niên TP.Biên Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Anh
Thanh niên TP.Biên Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Huy Anh)

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa bày tỏ tin tưởng các thanh niên thành phố lên đường làm nghĩa vụ quân sự hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống bách chiến bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Biên Hòa anh hùng.

* Tại H.Định Quán, về dự Lễ giao nhận quân và động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ sáng nay 3-3 có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dự lễ tại H.Định Quán
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dự lễ giao nhận quân tại H.Định Quán (Ảnh: Tuấn Anh)

Năm 2021, H.Định Quán được giao tuyển chọn gọi 278 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh. Trong đó, đảng viên chính thức đạt tỷ lệ 1,9%; 100% là đoàn viên và tất cả đều có đơn tình nguyện nhập ngũ…

Theo Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS H.Định Quán Trần Quang Tú, đúng 7 giờ sáng nay, 100% thanh niên H.Định Quán đã có mặt tại Trung tâm học tập cộng đồng TT.Định Quán để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Ngay trong lễ tiễn quân nhân chiều qua, các xã, thị trấn đều đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; 100% thanh niên đều được cấp 3 khẩu trang/thanh niên để phòng dịch.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS H.Định Quán động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS H.Định Quán Trần Quang Tú động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi lễ giao, nhận quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và H.Định Quán đã động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Mọi chế độ chính sách về hậu phương quân đội đều được làm tốt. Đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, 100% thanh niên H.Định Quán đã lên xe về các đơn vị học tập, công tác.

* Tại TP.Long Khánh – nơi được chọn làm điểm chỉ đạo lễ giao nhận quân năm 2021 - đúng vào lúc 7 giờ sáng nay, 238/238 thanh niên ưu tú của 15 phường, xã trên địa bàn thành phố đã có mặt đầy đủ tại sân vận động thành phố để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ: Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng thanh niên nhập ngũ tại TP.Long Khánh
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng thanh niên nhập ngũ tại TP.Long Khánh (Ảnh: Nguyệt Hà)

Đến dự lễ giao nhận quân tại TP.Long Khánh có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Quân khu 7; các sở, ban, ngành, các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, lãnh đạo TP.Long Khánh và các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng thanh niên TP.Long Khánh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng thanh niên TP.Long Khánh (Ảnh: Nguyệt Hà)

Theo Hội đồng NVQS TP.Long Khánh, năm 2021, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 238 công dân (210 Quân sự, 28 Công an) lên đường nhập ngũ tại 4 đơn vị gồm: Sư đoàn Phòng không 377, Tổng cục Hậu cần, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 và Bộ CHQS tỉnh. 100% thanh niên trúng tuyển NVQS và Công an nhân dân đều nhận lệnh trực tiếp, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó, đảng viên chính thức chiếm 1,4%; thanh niên có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng, đại học chiếm gần 20%.

Thanh niên Lê Hoàng Sơn, P.Xuân Thanh có mẹ đang bị ung thư nhưng vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sơn cho biết: “Dù mẹ bị bệnh nặng nhưng ở nhà đã có chị gái và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Vì vậy, tôi yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Tôi hứa sẽ quyết tâm rèn luyện thật tốt để có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân ngũ”.

Thanh niên TP.Long Khánh hăng hái lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nguyệt Hà)
Thanh niên TP.Long Khánh hăng hái lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nguyệt Hà)

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã biểu dương và đánh giá cao công tác giao quân nhanh, gọn của TP.Long Khành và tỉnh Đồng Nai. Theo đồng chí Chính ủy Quân khu 7, chỉ riêng chỉ tiêu 100% thanh niên trúng tuyển đều tình nguyện nhập ngũ, trong đó có hơn 1,4% thanh niên là đảng viên và tất cả đều nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch, chứng tỏ TP.Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ. “Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi xin tri ân các gia đình các thanh niên ưu tú của TP.Long Khánh và tỉnh Đồng Nai đã làm tốt điều này” - Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

* Về dự Lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên huyện Long Thành lên đường nhập ngũ sáng nay 3-3, có đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo H.Long Thành. Năm 2021, H.Long Thành được giao tuyển chọn 240 công dân nhập ngũ cho 5 đơn vị quân đội và 28 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo H.Long Thành dự lễ giao nhận quân của huyện năm 2021.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo H.Long Thành dự lễ giao nhận quân của huyện năm 2021 (Ảnh: Hồ Thảo).

Để bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Lễ giao nhận quân tại huyện Long Thành năm nay cũng được thực hiện nhanh, gọn, không quá 20 phút. Dù vậy, không khí buổi lễ vẫn diễn ra rất trang nghiêm và ấm áp; các biện pháp phòng chống dịch được đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Thanh niên H.Long Thành phấn khởi lên đường nhập ngũ
Thanh niên H.Long Thành phấn khởi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)

Chia sẻ tại buổi lễ, tân binh Đoàn Quang Huy, ngụ ấp 1, xã Tam An, H.Long Thành: “Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi vì tại đây cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm, sự tin yêu, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, của gia đình đối với bản thân mình. Chúng tôi càng thêm có động lực và thấy rõ trách nhiệm phải nỗ lực hết sức mình để phát huy sức trẻ đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Người thân xúc động chia tay các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Người thân xúc động chia tay các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồ Thảo)

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Quyền Chủ tịch UBND H.Long Thành đã trực tiếp động viên các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ. Quyền Chủ tịch UBND H.Long Thành mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng nay 3-3, tại Trung tâm Thể dục - thể thao huyện, UBND huyện Thống Nhất đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Thống Nhất và các xã, thị trấn trong huyện đã đến dự.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
Thanh niên huyện Thống Nhất lên đường nhập ngũ (Ảnh: Nhật Quang)

Đợt tuyển quân năm 2021, huyện Thống Nhất được giao chỉ tiêu 246 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 220 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao cho 3 đơn vị nhận quân gồm: Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai; Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370); Tổng Cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) và 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Các thanh niên vẫy tay chào tạm biệt lãnh đạo tỉnh, huyện trước khi lên xe về các đơn vị
Các tân binh vẫy tay chào tạm biệt lãnh đạo tỉnh, huyện trước khi lên xe về các đơn vị (Ảnh: Nhật Quang)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền đã động viên, căn dặn các tân binh khi vào môi trường quân đội, công an, cần phát huy truyền thống cách mạng của quân và dân huyện Thống Nhất, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để tiếp nối truyền thống của quê hương.

* Sáng 3-3, tại trụ sở Ban CHQS huyện Xuân Lộc, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an và NVQS năm 2021 của huyện đã có mặt đầy đủ. Do tình hình dịch Covid-19, Hội đồng NQS huyện không tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân cũng diễn ra nhanh gọn, hạn chế số lượng người tham dự.

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Ngọc Hoàng)
Các đồng chí: Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Xuân Lộc tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Đúng 7 giờ sáng, hòa trong tiếng nhạc rộn ràng..., tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ, động viên của người dân như tiếp thêm tinh thần cho các thanh niên trong huyện hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, huyện Xuân Lộc được giao chọn gọi 296 công dân nhập ngũ (270 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 26 thanh niên làm nghĩa vụ công an), trong đó có 10 đảng viên trẻ. Theo Thượng tá Trần Quy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện, chất lượng thanh niên trúng tuyển của Xuân Lộc năm nay rất tốt, đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn với số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm khá đông.

Thanh niên TP.Long Khánh hăng hái lên đường nhập ngũ
Thanh niên huyện Xuân Lộc lên đường nhập ngũ (Ảnh: Ngọc Hoàng)

Các thanh niên trúng tuyển đợt này sẽ được biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn bộ binh 9 (Quân đoàn 4); Vùng 2 hải quân (Quân chủng Hải quân); Sư đoàn bộ binh 302 (Quân khu 7); Tiểu đoàn vệ binh 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7); Bộ CHQS và Công an tỉnh.

* Tại H.Nhơn Trạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và huyện sáng nay 3-3 đã đến dự lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện tiễn đưa thanh niên nhập ngũ. Ảnh: Thành Phương
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện tiễn đưa thanh niên nhập ngũ (Ảnh: Thành Phương)

Theo Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương, năm 2021, Nhơn Trạch được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 210 thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và 26 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Trước ngày nhập ngũ, các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện đã đến kiểm tra, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ giao quân sáng nay diễn ra nhanh, gọn, an toàn trong vòng dưới 20 phút.

Thanh niên chia tay người thân. Ảnh: Thành Phương
Người thân đến tiễn đưa các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Thành Phương)

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện đã động viên và mong muốn thanh niên yên tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Nhơn Trạch anh hùng.

* Sáng 3-3, cùng với hàng ngàn thanh niên trong tỉnh, 205 thanh niên huyện Vĩnh Cửu hăng hái lên đường nhập ngũ tại các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các Sở, ngành của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu đã đến dự lễ giao quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng quà thanh niên H.Vĩnh Cửu nhập ngũ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng quà thanh niên H.Vĩnh Cửu nhập ngũ (N.Hà; Ảnh: Nguyễn Phương)

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS huyện, trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ, các thành viên Hội đồng NVQS huyện đã đến thăm, tặng quà chúc tết và quà nhập ngũ cho toàn thể thanh niên trong huyện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo, 100% thanh niên được xét nghiệm theo quy định; được cấp phát khẩu trang và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Phạm Minh Phước biểu dương những thanh niên ưu tú đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân đến các bậc cha mẹ, đã sinh thành những người con ưu tú, tình nguyện lên đường BVTQ. Chủ tịch UBND huyện tin tưởng, thanh niên Vĩnh Cửu kế thừa xứng đáng truyền thống quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thanh niên chia tay người thân trước khi nhập ngũ
Thanh niên chia tay người thân trước khi nhập ngũ (N.Hà; Ảnh: Nguyễn Phương)

* Tại huyện Trảng Bom, đến dự lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ vào sáng 3-3 có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, cùng đại diện các sở ngành của tỉnh.

Năm 2021, H.Trảng Bom được giao tuyển chọn gọi 276 công dân về nhập ngũ tại các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn Pháo binh 96, Quân đoàn 4, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Hội đồng NVQS huyện đã hạ quyết tâm giao quân và 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn đều quyết tâm cao trong việc hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh đầu năm 2021. Thanh niên các xã, thị trấn hiện đã có mặt tại địa phương sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay có 23,5% công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học; có 3 thanh niên là đảng viên chính thức…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo huyện dự lễ giao quân tại Trảng Bom
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo huyện dự lễ giao quân tại Trảng Bom (N.Hà - Ảnh: Ban CHQS H.Trảng Bom)

Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, Phó chủ tịch Hội đồng NVQS, Chỉ huy trưởng Ban CHQS H.Trảng Bom cho biết, Trảng Bom quán triệt nghiêm túc công tác phòng dịch; tổ chức xét nghiệm cho thanh niên theo quy định. 100% thanh niên nhập ngũ năm nay đều có đơn tình nguyện và có mặt tại nơi tập kết đúng quy định.

Đúng 7 giờ sáng, ngày 3-3, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đúng chỉ đạo của trên, đến 7 giờ 35 phút, sáng 3-3, 100% thanh niên H.Trảng Bom đã lên xe về các đơn vị công tác.

Thanh niên Trảng Bom lên cầu Vinh Quang về đơn vị
Thanh niên huyện Trảng Bom lên cầu Vinh Quang về đơn vị (N.Hà - Ảnh: Ban CHQS H.Trảng Bom)

* Tại huyện Tân Phú, đúng 7 giờ sáng nay 3-3, 245 công dân ưu tú trúng tuyển năm 2021 đã có mặt đầy đủ để thực hiện lễ giao quân và lên xe về các đơn vị công tác. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và lãnh đạo huyện Tân Phú đã đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hội đồng NVQS tỉnh và huyện động viên thanh niên Tân Phú nhập ngũ
Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và huyện Tân Phú động viên thanh niên (N.Hà; Ảnh: Tiến Khang)

Năm 2021, H.Tân Phú được giao tuyển chọn gọi 245 công dân nhập ngũ về các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Công tác chuẩn bị mọi mặt cho thanh niên nhập ngũ được hoàn tất, gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành viên Hội đồng NVQS huyện đã đến thăm, tặng quà cho thanh niên với mức bình quân đạt 1,8 triệu đồng/thanh niên. 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện và có mặt tại địa điểm quy định vào sáng sớm nay và lên đường về đơn vị học tập, công tác.

Thanh niên Tân Phú lên cầu Vinh quang về đơn vị nhập ngũ
Thanh niên huyện Tân Phú lên cầu Vinh quang về đơn vị nhập ngũ (N.Hà; Ảnh: Tiến Khang)

* Sáng 3-3, Huyện Cẩm Mỹ cũng đã tổ chức Lễ tiễn đưa 210 thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị quân đội của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ đã về dự lễ giao quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, H.Cẩm Mỹ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và H.Cẩm Mỹ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ (N.Hà; Ảnh: Đinh Tài)

Năm 2021, H.Cẩm Mỹ được giao tuyển chọn gọi 246 thanh niên về nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (220 quân sự, 26 công an), trong đó có 3 đồng chí là đảng viên chính thức đạt tỷ lệ 1,42%. 100% thanh niên trúng tuyển đều tình nguyện nhập ngũ và có mặt đúng giờ quy định tại địa điểm tập kết huyện và xã.

Công tác phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn thanh niên thực hiện các biện pháp phòng dịch theo phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại phường, giao quân tại cấp huyện” được thực hiện một cách nhanh, gọn, an toàn, bảo đảm đủ quân số, có chất lượng và phòng dịch tốt…

Thanh niên Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ (N.Hà; Ảnh: Đinh Tài)

* Theo báo cáo của Hội đồng NVQS tỉnh, đến 7 giờ 55 phút, sáng 3-3, 11/11 địa phương trong tỉnh hoàn thành việc giao quân và tỉnh Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp, đủ số lượng, có chất lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Hội đồng NVQS tỉnh, đến 10 giờ 50 phút sáng ngày 3-3, nhiều đơn vị như: Trung đoàn Đồng Nai; các đơn vị của Quân đoàn 4, Trung đoàn 935 (Quân chủng Phòng không không quân); Lữ đoàn Pháo binh 96 (Binh chủng Hóa học); Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp); Sư đoàn 302 (Quân khu 7) và một số đơn vị Quân khu 7 đã nhận quân số đủ, an toàn tại đơn vị.

Một số hình ảnh trong ngày giao nhận quân năm 2021

Đoàn viên, thanh niên động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân sáng 3-3. (Ảnh: Huy Anh)
Đoàn viên, thanh niên động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân sáng 3-3. (Ảnh: Huy Anh)
Đo kiểm tra thân nhiệt cho thanh niên TP.Biên Hòa nhập ngũ năm 2021
Đo kiểm tra thân nhiệt cho thanh niên TP.Biên Hòa nhập ngũ năm 2021. (Ảnh: Huy Anh)
Người thân xúc động chia tay các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Người thân xúc động chia tay các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Huy Anh)
IMG_2284.jpg

 Nhóm PV - CTV BĐN

Tin xem nhiều