Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường trái cây chưng Tết "hút hàng"

04:02, 11/02/2021

(ĐN)- Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa, từ chiều 29 tháng Chạp (ngày 10-2), các loại trái cây chưng Tết bắt đầu "hút hàng". Giá nhiều loại trái cây chưng Tết tăng từ 15-20% so với ngày thường.

(ĐN)- Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa, từ chiều 29 tháng Chạp (ngày 10-2), các loại trái cây chưng Tết bắt đầu “hút hàng”. Giá nhiều loại trái cây chưng Tết tăng từ 15-20% so với ngày thường.

Gian hàng các loại trái cây chưng Tết tại Trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa)
Gian hàng các loại trái cây chưng Tết tại Trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa)

Tại chợ Biên Hòa, đu đủ có giá từ 50-60 ngàn đồng/kg, mãng cầu từ 60-80 ngàn đồng/kg tùy kích thước, mãng cầu na khoảng 100-120 ngàn đồng/kg, xoài từ 80-100 ngàn đồng/kg…

Đặc biệt, đối với mâm ngũ quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài theo quan niệm của người dân Nam Bộ “cầu sao vừa đủ xài”, giá tại một số chợ, siêu thị, giá mỗi bộ dao động từ 60-100 ngàn/đồng tùy vào kích thước của từng loại quả. Một số trái to đẹp, có cuống dài, được khắc chữ, giá 50-80 ngàn đồng/trái.

Tin, ảnh: Lam Phương

Tin xem nhiều