Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp năm 2021

11:02, 19/02/2021

(ĐN)- Ngày 19-2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã chủ trì Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2021. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

(ĐN)- Ngày 19-2, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị
Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Năm 2021, tỉnh Đồng Nai được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.803 công dân (3 nữ) về nhập ngũ tại các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh. Đến nay, thanh niên trúng tuyển nhận lệnh có mặt ở địa phương, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Trong tổng số 2.803 thanh niên có 54 đảng viên chính thức (đạt 1,9%, cao hơn chỉ tiêu Quân khu giao 1%), nhiều địa phương có tỷ lệ thanh niên là đảng viên chính thức vượt cao như: Vĩnh Cửu (2,44%); Nhơn Trạch (1,43%); Biên Hòa (1,33%). Có trên 21% thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học…

Tình hình thanh niên sau nhận lệnh và Tết nguyên đán khá ổn định và sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Các địa phương tổ chức tốt công tác thăm, hỏi, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ bình quân từ 1,2 đến 2,7 triệu đồng/thanh niên (tùy địa phương)… Các địa phương báo cáo tại hội nghị đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp.

Trao đổi, giải đáp ý kiến của địa phương, đại tá Vũ Văn Điền, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đã thống nhất việc cho tạm hoãn 1 thanh niên tại huyện Tân Phú do cha bị mất vì tai nạn giao thông.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh giải đáp những ý kiến các địa phương
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh  giải đáp những ý kiến của các địa phương

Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị Sở Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương xét nghiệm Covid-19, thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa cơm khi thanh niên về tập trung tại huyện vào chiều ngày 2-2. Giao Phòng Chính trị phối hợp các ngành, Hội Cựu chiến binh, các địa phương cung cấp các đĩa phim tư liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để nói chuyện truyền thống và chiếu phim tư liệu trong khoảng thời gian trống từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 2-2…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên để thanh niên nhận lệnh yên tâm có mặt tại địa phương, thực hiện nhập ngũ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương kịp thời thống nhất, điều chỉnh danh sách với đơn vị nhận quân; phân công nhiệm vụ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện xuống xã, thôn, ấp phải quản lý chặt chẽ diễn biến thanh niên trúng tuyển NVQS, giao trách nhiệm cụ thể và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS nếu địa bàn phân công để thanh niên chống, trốn thi hành NVQS.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng NVQS các địa phương chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, quản lý, nắm chắc lai lịch từng thanh niên đã nhận lệnh, tuyệt đối không đưa vào quân đội những công dân không đủ điều kiện về chính trị, có phẩm chất đạo đức xấu, có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật, những công dân có gia đình ở nước ngoài đang làm thủ tục bảo lãnh đi nước ngoài đoàn tụ gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng có văn bản hướng dẫn các địa phương trong xét nghiệm dịch Covid-19 cho 100% thanh niên nhập ngũ; có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc. Hạn chế tối đa lượng người đưa, tiễn…, đảm bảo tốt công tác phòng dịch hiệu quả để thanh niên đảm bảo sức khỏe khi vào quân đội. Các thành viên hội đồng NVQS tỉnh và các địa phương tập trung quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp có chất lượng, đảm bảo sức khỏe tốt và phòng chống dịch hiệu quả.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều