Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia đình ở P.An Bình đi ăn cùng ca F0 có kết quả âm tính

03:02, 09/02/2021

(ĐN)- Chiều 9-2, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, trường hợp gia đình ở P.An Bình, TP.Biên Hòa có tiếp xúc với ca F0 ở TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

(ĐN)- Chiều 9-2, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, trường hợp gia đình ở P.An Bình, TP.Biên Hòa có tiếp xúc với ca F0 ở TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến ca bệnh Covid-19
Nhân viên y tế điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến ca bệnh Covid-19

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, gia đình gồm 3 người (vợ, chồng, con), ngụ KP.2, P.An Bình, TP.Biên Hòa ngày 6-2 đi từ Đồng Nai lên TP.HCM rồi đi qua làng nướng Nam Bộ để ăn tối. Tại đây, gia đình này có ăn cùng với người mắc Covid-19 tên Phạm Quốc Khánh. Sáng ngày 7-2, gia đình này đi xe máy về Đồng Nai, đi uống cà phê với 3 người bạn. Ngày 8-2, đi uống cà phê với 4 người bạn (trong đó có 3 người đã uống cùng ngày 7-2).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch P.An Bình tiến hành phun hóa chất khử trùng nơi ở của các trường hợp trên, các địa điểm có liên quan. Đồng thời, chuyển 3 trường hợp trong cùng gia đình trên về cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, tình hình dịch bệnh hiện đang có những diễn biến phức tạp. Do đó, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người dân cần hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc với người lạ, người trở về từ những địa phương đang có dịch bệnh. Khi đi ra ngoài, tiếp xúc cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Tính đến ngày 9-2, toàn tỉnh có 1 ca Covid-19 đang điều trị, 530 trường hợp đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, trung tâm y tế, khách sạn. Trong số này có 370 trường hợp đến từ vùng dịch nước ngoài, 37 trường hợp thuộc diện F1, 32 trường hợp ngồi cùng chuyến bay với ca dương tính và 91 trường hợp đến từ vùng dịch trong nước.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều