Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng đột xuất dân quân bắt cướp

10:02, 11/02/2021

(ĐN) – Ngày 11-2 (sáng 30 Tết), đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao khen thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra độc lập thuộc Trung đội Dân quân thường trực (DQTT) khu công nghiệp Biên Hòa (Ban CHQS TP.Biên Hòa) vì có thành tích bắt cướp, đảm bảo bình an cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

(ĐN) – Ngày 11-2 (sáng 30 Tết), đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao khen thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra độc lập thuộc Trung đội Dân quân thường trực (DQTT) khu công nghiệp Biên Hòa (Ban CHQS TP.Biên Hòa) vì có thành tích bắt cướp, đảm bảo bình an cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đại tá Vũ Văn Điền trao thưởng cho Tổ tuần tra độc lập
Đại tá Vũ Văn Điền trao thưởng cho Tổ tuần tra độc lập

Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 10-2, trong lúc Tổ tuần tra độc lập thuộc Trung đội DQTT khu công nghiệp Biên Hòa (Ban CHQS TP.Biên Hòa) do đồng chí Nguyễn Hữu Cang làm tổ trưởng cùng các đồng chí DQTT: Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Hoàng Tuấn đang tuần tra đến đoạn đường 17A, tiếp giáp đường 14 A để bảo vệ KCN, thì nghe tiếng người dân tri hô cướp, cướp…

Bằng chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp với 2 cán bộ Công an khu công nghiệp, các đồng chí DQTT đã truy đuổi khoảng 1,5 km thì ép được đối tượng vào lề đường. Sau đó, đối tượng bỏ lại xe máy là tang vật ăn cắp chạy vào khuôn viên ô tô Trường Hải (khu công nghiệp Biên Hòa 2), nhưng bị các chiến sĩ DQTT tiếp tục đuổi theo khống chế được đối tượng bàn giao cho Đồn Công an khu công nghiệp. Tại trụ sở Công an, đối tượng khai là Nguyễn Hữu Thành sinh năm 1978, trú tại KP3, P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyên, người trực tiếp khống chế đối tượng cùng Công an KCN trong ngày 10-2.
Đồng chí Nguyễn Văn Quyên, người trực tiếp khống chế đối tượng cùng Công an KCN trong ngày 10-2.

Tang vật thu được gồm: 1 xe Wawe alpha 110 màu đen trắng biển số 60F2- 10378; 1 thanh sắt hình trụ rỗng, màu bạc dài khoảng 10cm, bên trong có một vật màu vàng giống như viên đạn dài khoảng 1,5cm, đồng thời có lò so kéo và búa đập (nghi là súng tự chế)… Hiện Đồn Công an khu công nghiệp đang giam giữ đối tượng cùng tang vật để điều tra, làm rõ.

Để kịp thời động viên các chiến sĩ DQTT, đại tá Vũ Văn Điền thay mặt Bộ CHQS tỉnh chúc mừng chiến công đầu năm của lực lượng DQTT KCN Biên Hòa nói riêng và của LLVT tỉnh nói chung.

“Chiến công này thể hiện bản lĩnh, sự dũng cảm, không sợ hy sinh, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung và Tổ tuần tra nói riêng. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện, huấn luyện mọi mặt chính trị, quân sự và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực. Ban CHQS TP.Biên Hòa cần tiếp tục giáo dục, huấn luyện mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTT để chủ động, phối hợp và lập nhiều chiến công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết” - đại tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh.

Dịp này, đại tá Vũ Văn Điền đã khen thưởng đột xuất cho Tổ tuần tra độc lập thuộc Trung đội Dân quân thường trực KCN Biên Hòa (Ban CHQS TP.Biên Hòa). Đồng thời, tặng quà của cá nhân đại tá Vũ Văn Điền cho các đồng chí DQTT đã lập chiến công bắt cướp trong những ngày trực Tết.

Nguyệt Hà

                                                             

Tin xem nhiều