Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân

11:09, 25/09/2020

(ĐN) - Sáng 25-9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và đón nhận Quân kỳ Quyết thắng...

 

(ĐN) - Sáng 25-9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và đón nhận Quân kỳ Quyết thắng. Các đồng chí: Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân; đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân đã đến dự.

Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Quân kỳ Quyết thắng cho cán bộ chiến sĩ Trung tâm Huyến luyện Vùng 2
Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Quân kỳ Quyết thắng cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huyến luyện Vùng 2

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Những năm qua, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”. Một số cơ quan, đơn vị được tổ chức lại, thành lập mới; nhiều vũ khí trang bị hiện đại được đưa vào biên chế, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân được thành lập nhằm góp phần đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ nói trên.

Đến dự, phát biểu và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tại Lễ công bố quyết định thành lập, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đoàn kết, vượt qua khó khăn trong những ngày đầu thành lập; quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và trực tiếp là Vùng 2 và Quân chủng giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, ngày 24-4-2020, Bộ Quốc phòng đã có các Quyết định: 1371 và 1372/QĐ-BQP về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ khối tàu, khối binh chủng; tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật.

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân gồm có các phòng, cơ quan và 3 tiểu đoàn... do Thượng tá Trịnh Văn Long làm Chỉ huy trưởng và Thượng tá Nguyễn Hữu Lương làm Chính ủy.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều