Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, khóa X

04:08, 06/08/2020

(ĐN) - Sau 3 ngày làm việc, chiều nay 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4, khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc.

 

(ĐN) - Như tin đã đưa, sau 3 ngày làm việc, chiều 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Các đồng chí: Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng và 300 đại biểu đại diện trên 5 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn khóa X nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã đánh giá khách quan kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích làm rõ những ưu điểm, tồn tại và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cùng các nhóm giải pháp đột phá nhằm tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, Đảng bộ xác định nhiều nhóm giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu, lãnh đạo Quân đoàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực cơ động mạnh trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc.

Đảng bộ sẽ tập trung nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm và quản lý chắc tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống tác chiến trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, vững chắc; tập trung xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, lấy xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Phấn đấu xây dựng 60% cơ quan, đơn vị trở lên đạt vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu và xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu;..

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân đoàn gồm 17 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa X đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn. Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Quân đoàn và Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, tái đắc cử chức danh Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn gồm 7 đồng chí; đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chính ủy Quân đoàn trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4 đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình của đại hội.  Thiếu tướng khẳng định, sau thành công của đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn 4 sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt, đưa nghị quyết vào thực tiễn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động mạnh trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều