Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp lễ 30-4 và 1-5

04:05, 03/05/2020

(ĐN)- Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, lượng khách đến tham quan, mua sắm vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tăng cao, nhất là sau khi cơ bản dừng cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN)- Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, lượng khách đến tham quan, mua sắm vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tăng cao, nhất là sau khi cơ bản dừng cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đến tham quan, mua sắm tại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Người dân đến tham quan, mua sắm tại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ông Lê Văn Duy, Giám đốc BigC Tân Hiệp cho biết, trong những ngày qua, lượng khách đã dần tăng trở lại bình thường. Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ, trung bình mỗi ngày BigC Tân Hiệp đón hơn 5 ngàn lượt khách đến mua sắm. Dịp này, BigC Tân Hiệp triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm, đặc biệt là các loại thịt nhập khẩu để kích cầu mua sắm.

Tại Co.opmart Biên Hòa, lượng khách đến siêu thị tham quan, mua sắm cũng tăng cao, trung bình mỗi ngày nghỉ vào dịp lễ vừa qua đạt khoảng hơn 6 ngàn lượt khách. Co.opmart Biên Hòa triển khai chương trình giảm giá nhiều mặt hàng từ 20-40%.

Người dân đến tham quan, mua sắm tại BigC Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Người dân đến mua sắm tại các siêu thị tăng cao vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Giám đốc Siêu thị Hoàng Đức (TP.Long Khánh) cho hay, lượng khách đến siêu thị mua sắm vào dịp lễ vừa qua vào khoảng 1-1,5 ngàn lượt/ngày, lượng khách dần tăng trở lại so với thời điểm đầu tháng 4 vừa qua.

Dịp này, nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho khách hàng trước khi vào mua sắm, bố trí lối vào, lối ra phù hợp, sắp xếp các vị trí đứng đảm bảo khoảng cách 2m cho khách hàng tại khu vực chờ tính tiền… Đồng thời, tăng cường các hình thức thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến.

Khảo sát tại một số chợ lớn trên địa bàn tỉnh như: chợ Biên Hòa, chợ Phương Lâm (H.Tân Phú)…, nhu cầu mua sắm cũng tăng trở lại, giá cả nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khá ổn định so với trước kỳ nghỉ lễ.

Tin và ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều