Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 26-3-2020

10:03, 25/03/2020

Đồng Nai khẩn trương đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch; câu chuyện về các nhân viên y tế và bảo vệ tại các khu cách ly tập trung; toàn tỉnh tăng tốc xây dựng trường chuẩn quốc gia; bài viết và phỏng vấn truyền hình về công tác ngăn chặn lây lan từ ca nhiễm Covid-19 số 124... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3837 ra ngày 26-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 25-3-2020
Bìa số báo ra ngày 25-3-2020

Đồng Nai khẩn trương đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch; câu chuyện về các nhân viên y tế và bảo vệ tại các khu cách ly tập trung; toàn tỉnh tăng tốc xây dựng trường chuẩn quốc gia; bài viết và phỏng vấn truyền hình về công tác ngăn chặn lây lan từ ca nhiễm Covid-19 số 124... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3837 ra ngày 26-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Bỏ quy hoạch chăn nuôi tập trung: Giải quyết nỗi lo trong chăn nuôi

Ngày 1-1-2020, Luật Chăn nuôi có hiệu lực với nhiều quy định mới. Trước đó, quy hoạch chăn nuôi tập trung của tỉnh cũng hết hiệu lực, hoạt động chăn nuôi sẽ theo quy định chung của Luật Quy hoạch đồng thời cũng áp dụng các quy định của Luật Chăn nuôi. Vậy nên, việc đầu tư mới trong chăn nuôi sẽ có nhiều thay đổi.

* Khẩn trương đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp

Đồng Nai đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN của cả nước. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để địa phương thực hiện di dời các doanh nghiệp, chuyển đổi công năng KCN này.

* Chuyện những người “gác cổng” ở khu cách ly

Cả nước đang tập trung tất cả mọi nguồn lực ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để khống chế số ca nhiễm mới, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Một trong những lực lượng đang rất vất vả trong “cuộc chiến” này là đội ngũ nhân viên y tế và những người làm công tác bảo vệ tại các khu cách ly tập trung. Họ đã nhiều ngày không về nhà, nhiều đêm ngủ không đủ giấc, ăn uống tạm bợ và đặc biệt là thường xuyên đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao...

* Chú trọng phát triển đoàn viên

Đoàn viên là nhân tố quan trọng khẳng định sự lớn mạnh đối với tổ chức Đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đoàn viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở ngoài việc đề ra chỉ tiêu phấn đấu đã chủ động tạo nguồn phát triển đoàn viên mới thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

* “Tăng tốc” xây dựng trường chuẩn quốc gia

Mặc dù đang trong thời gian học sinh phải nghỉ học phòng dịch Covid-19 nhưng công tác kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia vẫn được tiến hành. Tính từ tháng 1-2020 đến nay, toàn tỉnh có thêm 13 trường học từ bậc tiểu học đến THPT được kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia.

* Hạn chế thấp nhất lây nhiễm từ ca bệnh 124

Đến thời điểm này, Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, ca bệnh 124 - ông L.G., quốc tịch Brasil (ngụ tại TP.HCM) đã tiếp xúc với nhiều người tại Đồng Nai. Nhằm khống chế, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cật lực điều tra, xác minh chỗ ở của những người tiếp xúc trực tiếp (F1) với ca bệnh 124 để đưa đi cách ly tập trung và điều trị.

* Phỏng vấn truyền hình: Đồng Nai chủ động ngăn chặn lây lan từ ca nhiễm 124 (xem tại ĐÂY)

TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chóng dịch Covid -19 tỉnh trả lời phỏng vấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc ngăn chặn lây lan từ bệnh nhân số 124 người Brazil.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều