Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng xã hội

07:03, 16/03/2020

(ĐN)- Chiều 16-3, tại Đài PT-TH Đồng Nai đã diễn lễ ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội giữa Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai với Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 16-3, tại Đài PT-TH Đồng Nai đã diễn lễ ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội giữa Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai với Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai. Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị chứng kiến lãnh đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức ký kết
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị chứng kiến lãnh đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức ký kết

Theo nội dung được ký kết, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài liên quan đến chính sách tín dụng xã hội, nhằm giúp cho người dân trong tỉnh nhanh chóng nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách tín dụng xã hội. Đồng thời, tạo sức lan toả mạnh về những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn vay để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, đầu tư cho con em học tập…

Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ
Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai cho rằng, việc tổ chức lễ kỹ kết giữ các đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh là hoạt động mang nhiều ý nghĩa rất quan trọng, góp phần chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo. Đây còn là trách nhiệm chung của các đơn vị báo chí trong việc làm cho các chủ trường chính sách đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, nhất là với người dân vùng sâu vùng xa còn khó khăn, có nhu cầu vay vốn ưu đãi. Khi người dân nắm vững chính sách, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, sử dụng vốn hiệu quả sẽ góp phần đẩy lùi nạn tính dụng đen đang xâm nhập vào cuộc sống.

TIn, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích