Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động nông dân liên kết sản xuất sạch

06:02, 24/02/2020

(ĐN) – Ngày 24-2, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019...

* Gần 49,6 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

(ĐN) – Ngày 24-2, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng của năm 2020.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp

Trong năm 2019, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo 154 cơ sở hội trên địa bàn chấp hành cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Năm 2019, các cấp hội đã giới thiệu 437 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết quả có 122 cán bộ, hội viên đã được kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, các cấp hội kết nạp mới gần 8,8 ngàn hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trên toàn tỉnh lên hơn 139 ngàn người; hoạt động của các chi, tổ hội liên tục được đổi mới...

Ngoài ra, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo các cấp hội trong tỉnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp cung ứng vật tư nông nghiệp; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề cho nông dân, giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phát triển kinh tế tập thể, trợ giúp về pháp lý. Đồng thời, khuyến khích nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Cũng trong năm 2019, có gần 49,6 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phi nêu khó khăn của nông dân trong buổi họp
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phi nêu khó khăn của nông dân

Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chú trọng đến việc chỉ đạo các cấp hội vận động nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch, tái cơ cấu nông nghiệp, tuyên truyền, tư vấn nâng cao hiểu biết của nông dân, giải quyết khiếu nại...

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cần tuyên truyền nông dân tham gia sản xuất theo hướng hàng hóa. Phối hợp với Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, các địa phương xây dựng các tổ hợp tác, câu lạc bộ, hợp tác xã để liên kết sản xuất sạch, đưa sản phẩm vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây và chế biến sâu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thì lưu ý Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh phải thực hiện hết vai trò trách nhiệm của mình để hoạt động của hội nông dân đi vào chiều sâu. Đảng đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, những khó khăn về vốn, chính sách để đề nghị tỉnh hỗ trợ giải quyết, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều