Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 25-2-2020

11:02, 24/02/2020

Bàn giao mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành trong tháng 10; những khó khăn trong việc chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021; cảnh báo về hành vi báo tin giả cho cơ quan chức năng; thực hư bảo hiểm xe máy giá 10 ngàn đồng; phóng sự truyền hình về hoạt động bổ ích của học sinh mùa dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3807 ra ngày 25-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 25-2-2020
Bìa số báo ra ngày 25-2-2020

Bàn giao mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành trong tháng 10; những khó khăn trong việc chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021; cảnh báo về hành vi báo tin giả cho cơ quan chức năng; thực hư bảo hiểm xe máy giá 10 ngàn đồng; phóng sự truyền hình về hoạt động bổ ích của học sinh mùa dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3807 ra ngày 25-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Thiếu liên kết khu vực, khó đột phá về kinh tế

Theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM của Chính phủ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai sẽ hình thành 2 khu vực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm điều chỉnh quy hoạch, liên kết giữa các khu vực trong tỉnh và vùng hiện vẫn còn lỏng lẻo.

* Tháng 10-2020, bàn giao mặt bằng xây cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Sáng 24-2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Long Thành về tiến độ thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

* Gỡ mối lo thiếu điện ở một số khu công nghiệp

Một số khu công nghiệp tại Đồng Nai sau khi đi vào hoạt động đang đứng trước nguy cơ bị thiếu điện do nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng hệ thống trạm biến áp, đường dây cung cấp điện, trong khi nhu cầu sử dụng điện để sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là vào khoảng thời gian cao điểm trong năm lại tăng cao.

* Chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới: Trao quyền nhưng không dễ… quyết

Năm học 2020-2021, lần đầu tiên chương trình lớp 1 sẽ áp dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK), đồng thời cũng là lần đầu giáo viên được trao quyền lựa chọn sách. Theo ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên nhiều trường tiểu học, việc lần đầu tiên được trao quyền lựa chọn SGK là điều đáng mừng, cho thấy vai trò của giáo viên được đề cao hơn. Tuy nhiên, việc phải lựa chọn một trong 5 bộ sách áp dụng cho 1 chương trình thực sự không dễ dàng.

* Báo tin giả, lãnh hậu quả thật

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có không ít trường hợp bị xử phạt hành chính về hành vi báo tin giả cho cơ quan chức năng. Một số trường hợp tự “dựng chuyện” rồi báo tin cho cơ quan chức năng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng báo tin giả đều không nghĩ hành vi báo tin giả là vi phạm pháp luật, làm nhiễu loạn thông tin, dễ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

* Cẩn trọng với bảo hiểm xe máy “siêu rẻ”

Hiện nay, nhiều điểm bán bảo hiểm xe máy (BHXM) ở TP.Biên Hòa quảng cáo nhiều mức giá bảo hiểm khác nhau, có nơi còn treo bảng BHXM chỉ có 10 ngàn đồng/năm. Thực chất, đây chỉ là chiêu “câu khách” mua BHXM vì BHXM giá 10 ngàn đồng là loại bảo hiểm tự nguyện cho người ngồi trên xe, được bán kèm theo với loại BHXM bắt buộc trị giá 66 ngàn đồng.

* Phóng sự truyền hình: Vui học tiếng Anh trong kỳ nghỉ dịch Covid-19 (xem tại ĐÂY)

Thêm một hình thức dạy online sáng tạo trong thời gian học sinh nghỉ học dài ngày phòng dịch Covid-19. Bài tập làm video clip hướng dẫn nấu ăn bằng tiếng Anh của 1 giáo viên Trường THCS Hòa Bình (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã giúp học trò của mình có những ngày nghỉ học thật bổ ích.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều