Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 22-2-2020

10:02, 21/02/2020

Đồng Nai xây dựng hệ thống giao thông thông minh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội trong tỉnh; nhiều hình thức học tập trực tuyến trong dịch Covid-19; phóng sự truyền hình về tình trạng mất giá của hồ tiêu... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3804 ra ngày 22-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 22-2-2020
Bìa số báo ra ngày 22-2-2020

Đồng Nai xây dựng hệ thống giao thông thông minh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội trong tỉnh; nhiều hình thức học tập trực tuyến trong dịch Covid-19; phóng sự truyền hình về tình trạng mất giá của hồ tiêu... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3804 ra ngày 22-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Giao thông thông minh: Xu thế tất yếu của đô thị hiện đại

Đồng Nai đang tiến hành xây dựng đô thị thông minh, trong đó giao thông - vận tải là lĩnh vực then chốt, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, vận hành, giám sát giao thông nhằm mang lại sự tiện ích, thân thiện, an toàn cho người dân, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

* Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Gần 97% số lượng doanh nghiệp (DN) trong tổng số hơn 17 ngàn DN ở Đồng Nai hiện nay là DN vừa và nhỏ. Vốn ít, kỹ thuật, công nghệ kém nên năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường khiến cho hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn.

* Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2020, Đồng Nai phải hoàn thành và đưa vào sử dụng 456 căn nhà ở xã hội (NOXH). Từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ những dự án về NOXH với mục tiêu giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp và có thể hoàn thành vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

* Nhân lên những “cặp nến” yêu thương

Với mong muốn kết nối những trái tim nhân ái để nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hướng đến một tương lai tươi sáng, từ tháng 4-2018, Tỉnh  đoàn, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp tổ chức ra mắt chương trình học bổng bảo trợ với tên gọi Cặp nến yêu thương. Đến nay, chương trình đã kết nối, hỗ trợ gần 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

* Học tập thời công nghệ 4.0

Dịch bệnh Covid-19 khiến học sinh phải tạm nghỉ học trong một khoảng thời gian dài. Để giúp học sinh có thể ôn tập, không bị quên kiến thức, ngành GD-ĐT đã nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, bắt kịp xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng Nai được xem là địa phương đi đầu trong việc áp dụng các hình thức học tập trực tuyến phong phú, hiệu quả.

* Lò mổ heo trái phép vẫn tồn tại

Trước thực trạng các lò mổ heo trái phép hoạt động ngày càng phức tạp, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, lây lan dịch bệnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tích cực ngăn chặn, xử lý những cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều lò mổ heo trái phép “lén lút” hoạt động.

* Phóng sự truyền hình: Khi "vàng đen" thành "trái đắng" (xem tại ĐÂY)

36.000 đồng/kg, giá hồ tiêu hiện đang chạm ngưỡng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ là cây trồng được ví như “vàng đen” đã giúp nhiều nông dân trở thành triệu phú, tỉ phú nhưng hiện cây tiêu đang trở thành gánh nặng với nhiều nông dân. PS thực hiện tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc - vùng trồng tiêu lớn nhất ở Đồng Nai.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều