Báo Đồng Nai điện tử
En

Vây bắt nhóm nghi can tham gia vụ cướp cố thủ trong nhà

10:12, 20/12/2019

(ĐN)- Sáng 20-12, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành làm việc với nhóm 3 nghi can để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Trong số này có Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) là đối tượng ma túy có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

 

 

(ĐN)- Sáng 20-12, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành làm việc với nhóm 3 nghi can để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Trong số này có Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) là đối tượng ma túy có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Lực lượng công an vây quanh nhà của Hải khi các đối tượng cố thủ bên trong.
Lực lượng công an vây quanh nhà của Hải khi các đối tượng cố thủ bên trong.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19-12, ông Đỗ Văn Hóa (57 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ) trình báo vào thời điểm trên khi ông vừa đi làm về dựng xe máy 60Y8- 0286 trước cổng để mở cửa thì bị một đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt để cướp xe. Nghe tiếng tri hô, người nhà chạy ra hỗ trợ thì tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe máy của ông Hóa bỏ chạy.

Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch cùng CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch truy bắt các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt sau một thời gian cố thủ trong nhà. (Ảnh: C.T.V)
Các đối tượng bị bắt sau một thời gian cố thủ trong nhà. (Ảnh: C.T.V)

Qua rà soát các nguồn thông tin và sự hỗ trợ của các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm Nhơn Trạch và CLB SOS Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ngay trong đêm lực lượng công an đã xác định được chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của Nguyễn Tấn Hải ở xã Bàu Càn, huyện Long Thành.

Lúc này cùng với sự hỗ trợ của Công an xã Bàu Cạn, lực lượng trinh sát công an huyện Nhơn Trạch cùng với các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch đã mật phục tại nhà của Hải để theo dõi.

Xe máy các đối tượng bỏ lại sau khi thực hiện vụ cướp.
Xe máy do các đối tượng bỏ lại sau khi thực hiện vụ cướp.

Đến rạng sáng 20-12, Hải cùng hai đối tượng khác về nhà có mang theo chiếc xe máy vừa cướp được của ông Hóa nhưng đã được thay đổi biển số. Ngay lập tức lực lượng công an ập vào, vây bắt. Tuy nhiên, nhóm này cố thủ trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả lực lượng công an và đập cửa thông gió để tìm cách tẩu thoát.

Lúc này, ngoài việc bao vây, lực lượng công an cũng đã làm việc với gia đình của đối tượng để hỗ trợ thuyết phục. Đến khoảng 5 giờ, ngày 20-12, các đối tượng đã bỏ hung khí và theo lực lượng công an về trụ sở làm việc. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều