Báo Đồng Nai điện tử
En

25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết

11:12, 04/12/2019

(ĐN)- Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh sáng nay 4-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, năm 2019, Đồng Nai có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết.

[links()](ĐN)- Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX sáng nay 4-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, trong năm 2019, Đồng Nai có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Phạm Tùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại kỳ họp (Ảnh Phạm Tùng)

Trong đó, ngoài 23 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết, có 2 chỉ tiêu vượt là: đưa vào sử dụng 140 căn nhà ở xã hội trong năm 2019 (mục tiêu Nghị quyết 126 căn) và số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 là 10 xã (mục tiêu Nghị quyết 5-7 xã).

Một số lĩnh vực kinh tế có bước tăng trưởng khá là: thu hút đầu tư trong nước dự ước 34 ngàn tỷ đồng, đạt 340% kế hoạch năm, tăng gần 24% so với năm trước; đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,45 tỷ USD, đạt 145% so kế hoạch năm; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 3.850 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với năm 2018.

Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019, vượt kế hoạch năm 45%
Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019, vượt kế hoạch năm 45% (ảnh: tư liệu)

Có 3 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết, gồm: Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,1% (mục tiêu Nghị quyết 10-12%). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống và ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.

Chỉ tiêu thứ hai không đạt là giảm số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy). Nguyên nhân khiến chỉ tiêu này không đạt là do việc gia tăng dân số cơ học nhanh đã làm gia tăng tội phạm, hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, tội phạm công nghệ cao, đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” diễn biến rất phức tạp. Trong khi công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế các điều kiện nảy sinh tội phạm chưa thật sự hiệu quả, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế.

Chỉ tiêu thứ ba không đạt là việc phát hiện và xử lý tội phạm ma túy. Lý do không đạt là vì trong năm 2019, lực lượng Cảnh sát ma túy tập trung đánh mạnh các hành vi mua ma túy từ TP.Hồ Chí Minh nên tội phạm có xu hướng chuyển hoạt động về Đồng Nai...                                                 

Hương Giang

Tin xem nhiều