Báo Đồng Nai điện tử
En

Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường

05:11, 02/11/2019

(ĐN)- Ngày 2-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam với chủ đề: "Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường".

 TS Nguyễn Thị Thu Lan (ngoài cùng bìa trái) đồng chủ trì hội nghị.
TS Nguyễn Thị Thu Lan (ngoài cùng bìa trái) đồng chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Ngày 2-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam với chủ đề: “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường”. TS. Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đồng chủ trì hội nghị.

PGS. TS Phan Thị Tươi, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội nghị Nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam cho biết, trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, hội nghị “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường” nhằm kêu gọi các nhà khoa học nữ hoạt động trên nhiều lĩnh vực thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ, tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Hội nghị cũng đã nhận được 29 báo cáo của các nhà khoa học đến từ 7 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, cùng nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ với lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu…Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung ở hai nhóm vấn đề chính: Ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường và Quản lý môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

N.Trinh

Tin xem nhiều