Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật đưa ruột vào lại ổ bụng trẻ sơ sinh

04:11, 04/11/2019

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ruột bị đẩy ra ngoài ổ bụng (thoát vị rốn bẩm sinh) phức tạp cho một trẻ sơ sinh.

 

(ĐN) - Ngày 4-11, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp ruột bị đẩy ra ngoài ổ bụng (thoát vị rốn bẩm sinh) phức tạp cho một trẻ sơ sinh.

Bác sĩ tái khám cho bé sau ca phẫu thuật thoát vị rốn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Bác sĩ tái khám cho bé sau ca phẫu thuật thoát vị rốn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, ngày 3-11, sản phụ Nguyễn Thị Nguyên (22 tuổi, ngụ tại xã Bầu Trâm, TP.Long Khánh), mang thai lần 2 tuần thứ 38 nhập viện và có dấu hiệu sinh. Sau hơn 3 tiếng nhập viện, chị Nguyên đã sinh thường một bé gái nặng 2,8 kg.

Tuy nhiên, ngay khi sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện ruột của bé bị đẩy ra khỏi ổ bụng qua dây rốn. Khối thoát vị này khá to nên các bác sĩ đã quyết định mổ cho bệnh nhi ngay sau đó.

Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, ca mổ kéo dài trong vòng 45 phút. Các bác sĩ đã tiến hành rạch 1 đường ở rốn, giải phóng khối thoát vị để đưa ruột vào trong ổ bụng.

Sau 1 ngày mổ, hiện bé đã ổn định, bú tốt. Đây là ca thoát vị rốn thứ 5 mà bệnh viện phẫu thuật thành công.

Chiêu Ly

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích