Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu hộ kịp thời 2 cá thể cu li nhỏ, quý hiếm

04:11, 16/11/2019

(ĐN) - Sáng 16-11, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên có tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm từ Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và TP. Long Khánh.

(ĐN) - Sáng 16-11, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên đã tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ, quý hiếm từ Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và TP. Long Khánh chuyển đến.

TS Bạch Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên (bên phải) tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm từ đại diện Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và TP. Long Khánh
TS Bạch Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên (bên phải) tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ quý hiếm từ đại diện Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và TP. Long Khánh

Hai cá thể cu li nhỏ, quý hiếm (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) có trọng lượng mỗi con khoảng 0,6kg và được Trung tâm tiếp nhận, chăm sóc kịp thời nên sức khỏe của chúng đang dần tiến triển rất tốt. 

Hình ảnh về hai cá thể cu li nhỏ vừa được giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên
Hình ảnh về hai cá thể cu li nhỏ vừa được giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên

TS. Bạch Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết: “Trung tâm sẽ tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và tái thả các cá thể này theo đúng quy trình kỹ thuật. Dự kiến tối hôm nay, hai cá thể này sẽ được thả về rừng vì chúng vốn được bắt ở rừng tự nhiên nên không cần phải huấn luyện, chỉ cần sức khỏe tốt là được”.

Nhân An

 

Tin xem nhiều