Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu và mưa lũ

11:11, 11/11/2019

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 11-11, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 11-11, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

 

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Trong cuộc họp giao ban sáng 11-11, tại Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Quang đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra, khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão; tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu và mưa lũ trong thời gian tới.


Đại diện ca trực báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về tình hình cơn bão số 6 và mưa lũ sau bão. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại diện ca trực báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về tình hình cơn bão số 6 và mưa lũ sau bão. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 

Bên cạnh đó, các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trở lại cũng như đảm bảo trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

[Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa to và rất to trên diện rộng]

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 11-11, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh.

Từ ngày 11 đến 12-11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ có nơi trên 150 mm/24 giờ).

Theo báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, đến 8 giờ ngày 11-11, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tuy nhiên, có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa ( một người ở Phú Yên bị điện giật, một người ở Bình Định bị trượt chân ngã).

Tỉnh Phú Yên xảy ra mất điện cục bộ, đến 6 giờ ngày 11-11 còn 53/112 xã bị mất điện (đã khôi phục được điện tại 9 xã); 50ha mía bị ngập cục bộ.

Tại Bình Định, bão số 6 gây thiệt hại 15,2ha cây ăn quả gãy, đổ (huyện Hoài Ân); 250m bờ sông, suối bị sạt lở; hai tàu cá bị hỏng máy ngày 9-11 khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, hiện đang được lai dắt về bờ.

Xã Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa có 100m kênh mương bị hư hỏng; 40m đường giao thông bị sạt lở; 330ha lúa, 20ha hoa màu bị ngập; thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy hải sản; chìm 2 thuyền (dưới 30 CV) do đứt dây neo; một công trình hạ tầng bị tốc mái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11-11, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ, ngày 11-11, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Dự báo, đến trưa 11-11, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 6, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Nơi có gió giật cấp 9 đo được ở Tuy Hòa (Phú Yên) và An Nhơn (Bình Định).

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 10-11 đến 7 giờ ngày 11-11 phổ biến 100-250 mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn như Sông Hinh (Phú Yên) 335mm, Hòa Sơn (Khánh Hòa), 226mm, Ea M doan (Đắk Lắk) 325mm, M Drak (Đắk Lắk) 306mm.

Tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp. Lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Ba (Phú Yên) đang lên.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 11-11 trên sông Kôn tại Thạnh Hòa là 5,17m, ở dưới báo động 1; trên sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 30,56m, trên báo động 1 là 1,06m; tại Phú Lâm 1,41m, dưới báo động 1 là 0,29m.

Dự báo lũ trên sông Kôn, sông Ba tiếp tục lên. Đến chiều 11-11, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 6,5m, trên báo động 1 là 0,5m; trên sông Ba tại Phú Lâm lên mức 1,9 m, trên báo động 1 là 0,2m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại tỉnh Bình Định, Phú Yên./.

Thắng Trung-Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều