Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 136 cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc tiêu biểu

11:10, 16/10/2019

(ĐN) - Sáng 16-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019) và tuyên dương cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019.

 

(ĐN) - Sáng 16-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019) và tuyên dương cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019.

PCT UBND tinh Nguyễn Hòa Hiệp tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh
Phó chủ tịch UBND tinh Nguyễn Hòa Hiệp tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh

Dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; đại diện Ban công tác phụ nữ phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, TP. Biên Hòa và 136 cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh năm 2019 được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh, phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số. “Chị em dân tộc thiểu số đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Hội LHPN Việt Nam các cấp trên địa bàn mà 136 cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số được tuyên dương tại hội nghị đã minh chứng điều này”- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan chia sẻ.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và đại diện Ban công tác phụ nữ phía Nam tặng Bằng khen tuyên dương những Phụ nữ DTTS tiêu biểu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và đại diện Ban công tác phụ nữ phía Nam tặng Bằng khen tuyên dương những phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương nỗ lực của phụ nữ toàn tỉnh, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, để giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 43 của Tỉnh ủy, phát huy vai trò 6 nhóm phụ nữ trên địa bàn.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho 20 học sinh khó khăn học giỏi, sống tốt; tổ chức tuyên dương 136 cán bộ, hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Hội tại cơ sở.

*Cũng trong sáng 16-10, tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, Cụm thi đua số 3, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tọa đàm “Phụ nữ và sắc đẹp” cho 200 cán bộ nữ của 16 Công đoàn cơ sở trong cụm thi đua số 3.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên nữ đã cùng ôn lại truyền thống 89 năm của Phụ nữ Việt Nam; vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới và nghe bác sĩ Phùng Mạnh Cường (Thẩm mỹ viện Gangwhoo) chia sẻ chuyên đề “Phụ nữ và sắc đẹp”; tư vấn, hỗ trợ, trao đổi với chị em về phương pháp làm đẹp, an toàn, nhất là phụ nữ khối công chức, viên chức.

* Chiều 16-10, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Văn Khương, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho rằng, với tính chất khẩn trương, yêu cầu cao, không gian hoạt động rộng, nhất là công tác trong môi trường độc hại như kho, trạm vũ khí, khí tài kỹ thuật nhưng cán bộ, chiến sĩ nữ luôn phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Tin,  ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều