Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 741 ngàn học sinh trong tỉnh náo nức bước vào năm học mới

08:09, 05/09/2019

(ĐN) - Sáng nay 5-9, cùng với cả nước, hơn 741 ngàn học sinh thuộc các cấp học trong tỉnh Đồng Nai đã chính thức bước vào khai giảng năm học mới 2019 - 2020...

(ĐN) - Sáng nay 5-9, cùng với cả nước, hơn 741 ngàn học sinh thuộc các cấp học trong tỉnh đã chính thức bước vào khai giảng năm học mới 2019-2020...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Ảnh: Huy Anh)

* Tại TP.Biên Hòa, sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chung vui cùng thầy trò Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ và giáo viên nhà trường đã nghe đọc thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh gửi toàn ngành giáo dục trong tỉnh nhân ngày khai giảng năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. (ảnh: Huy Anh)
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. (Ảnh: Huy Anh)

Năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có 39 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 3 em tham dự kỳ thi chọn học sinh dự thi Olympic quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức; 3 dự án của 6 học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, cùng 49 huy chương Olympic 30-4. Trường có 287 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 100%  học sinh đậu đại học (32 % được tuyển thẳng), đặc biệt em Phạm Tiến Trung đậu thủ khoa Trường đại Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng Trường chuyên Lương Thế Vinh Đậu Thế Tâm đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Trường chuyên Lương Thế Vinh Đậu Thế Tâm đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Huy Anh)

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019; Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã khen thưởng các em học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 vừa qua. Được biết, trong năm học mới 2019-2020, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có tổng số học sinh là 1.029 học sinh, trong đó có 367 em học sinh lớp 10.

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Huy Anh)
Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Huy Anh)

* Tại TP.Long Khánh, hơn 1.400 học sinh của Trường THPT Long Khánh ngay từ sáng sớm đã náo nức về dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự, chung vui với thầy cô và học sinh nhà trường có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn.

Phó bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi (Ảnh: Anh Hà)

Năm học 2019-2020, nhà trường có tổng số 1.426 học sinh 3 khối lớp, trong đó có 483 học sinh vào lớp 10. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động đón học sinh mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em bước vào năm học mới với kết quả tốt nhất.

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Đình Thiện đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Đình Thiện đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Anh Hà)

Thầy Nguyễn Đình Thiện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi toàn trường đạt 55% (trong đó có 25% đạt giỏi); có 99,78% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia. Đặc biệt, nhà trường có em Nguyễn Ngọc Huy, học sinh  lớp 10 tham gia kỳ thi đoạt giải 3 học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 hiện đã được Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tuyển về học tập tại trường và 1 học sinh lớp 11 là em Lê Quang Trí tham gia dự thi và đoạt giải Nhì tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh sinh viên toàn quốc….

Tại lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ và trao tặng 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo học giỏi và trao 5 suất học bổng (500 USD/suất) do cựu học sinh nhà trường khóa học 1992-1995 tặng học sinh nghèo vượt khó.

Không khí khai giảng tại Trường THPT Long Khánh
Không khí khai giảng tại Trường THPT Long Khánh (Ảnh: Anh Hà)

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho nhiều giáo viên, học sinh có thành tích tốt trong giảng dạy, học tập năm học 2018-2019. Được biết, năm học mới 2019-2020, toàn TP.Long Khánh có trên 7.400 học sinh đầu các cấp học bước vào năm học mới; trong đó có khoảng 2.300 học sinh vào lớp 10; 2.445 học sinh vào lớp 6 còn lại là học sinh vào lớp 1.

* Sáng 5-9, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Long Thành (huyện Long Thành) nhân ngày khai giảng năm học mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Thành (ảnh: Công Nghĩa)
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Thành (ảnh: Công Nghĩa)

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã đánh những hồi trống chính thức khai giảng năm học mới 2019-2020 của Trường THPT Long Thành, đồng thời đọc thư của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, quý phụ huynh, học sinh, học viên và sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Trương Thị Kim Huệ trao giấy khen cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
Phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Trương Thị Kim Huệ trao giấy khen cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường THPT Long Thành. (ảnh: Công Nghĩa)

Năm học mới 2019-2020, Trường THPT Long Thành có trên 1.500 học sinh, trong đó có 515 học sinh lớp 10. Nhân dịp khai giảng, Nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019, khen thưởng cho các em học sinh lớp 12 có thành tích trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đồng thời khen thưởng cho các em học sinh có điểm trúng tuyển vào lớp 10 của trường đạt số điểm 

Năm học mới 2019-2020, Trường THPT Long Thành có trên 1.500 học sinh, trong đó có 515 học sinh lớp 10. Nhân dịp khai giảng, Nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019, khen thưởng cho các em học sinh lớp 12 có thành tích trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đồng thời khen thưởng cho các em học sinh có điểm trúng tuyển vào lớp 10 của trường đạt số điểm cao.

* Sáng 5-9, Trường THCS - THPT Bàu Hàm (xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) đã tổ chức lễ khánh thành trường mới và khai giảng năm học 2019 - 2020. Đến dự và chung vui cùng nhà trường có đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy . 

UVTV-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Văn Ru trao học bổng cho các em học sinh
Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh:N.Hòa

Năm học mới 2019-2020, Trường THCS - THPT Bàu Hàm có hơn 1.420 học sinh, với 36 lớp học gồm 18 lớp THCS và 18 lớp THPT. Trong năm học 2018 – 2019, nhà trường có 116 em đạt học sinh giỏi. Dịp này, 9 tập thể và 66 cá nhân nhiều thành tích năm học 2018 – 2019 được nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh. 80 học sinh được nhà trường trao học bổng.

* Tại huyện Cẩm Mỹ, sáng 5-9, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chung vui với thầy trò trường THPT Cẩm Mỹ nhân lễ khai giảng năm học mới.  

Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ tỉnh cho tập thể nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh:Vương Thế
Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy  tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh:Vương Thế

Năm học 2018-2019, Trường THPT Cẩm Mỹ có 31 lớp với tổng số 1.180 em học sinh. Số cán bộ, giáo viên là 80 người. Toàn trường có 21 em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 94,2%, trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2018. Trường hiện đã được đầu tư cơ sở mới, hiện đại, với kinh phí gần 80 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục gặt hái thành công trong những năm tới.

Thầy hiệu trưởng THPT Cẩm Mỹ Đỗ Huy Khánh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh:V.Thế
Thầy hiệu trưởng THPT Cẩm Mỹ Đỗ Huy Khánh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh:V.Thế

Dịp này, nhà trường được UBND tỉnh trao tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019.

* Sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và chung vui cùng giáo viên, cán bộ, công nhân viên và 1,3 ngàn học sinh Trường THPT Ngô Quyền nhân ngày khai giảng năm học mới.

Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Sơn Hùng đến dự lễ khai giảng với thầy trò Trường THPT Ngô Quyền
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng dự lễ khai giảng tại Trường THPT Ngô Quyền. Ảnh:P. Liễu

Với cơ sở vật chất hoàn thiện theo chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, năm nay thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong hoạt động dạy và học, xứng đáng với truyền thống của một ngôi trường hơn 60 năm tuổi.

Ông Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 giáo viên có nhiều thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 giáo viên có nhiều thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy. Ảnh:P. Liễu

 Tại lễ khai giảng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã trao 2 bằng khen của UBND tỉnh cho 2 giáo viên có thành tích trong quản lý và giảng dạy. Dịp này, đại diện Sacombank đã trao học bổng cho 10 học sinh vượt khó vươn lên, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

Đại diện Sacombank trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. 
Đại diện Sacombank trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Được biết, năm nay Trường THPT Ngô Quyền đã đón 446 học sinh vào lớp 10.

* Sáng 5-9, đồng chí Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Trấn Biên (Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) trong ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các giáo viên dạy giỏi trong năm học vừa qua
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các giáo viên dạy giỏi trong năm học vừa qua

Tại buổi lễ, sau khi đọc thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh gửi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn mong muốn thầy và trò Trường THPT Trấn Biên bước vào năm học mới thực hiện đạt kết quả cao trong việc dạy và học, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong ngành giáo dục.

Bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên động viên học sinh sống tốt, học giỏi trong năm học mới
Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên Phạm Thị Thanh Hà động viên học sinh sống tốt, học giỏi trong năm học mới

Cuối năm học vừa qua, nhà trường có 57 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, trong đó cói 2 giải nhất, 10 giải nhì và đạt 3 giải thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh…Đặc biệt, trong kỳ thi THPT quốc gia, Trường THPT Trấn Biên là 1 trong 3 trường công lập có tỷ lệ tốt nghiệp 100% và là một trong số ít trường cấp 3 trong cả nước được Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng.

Các học sinh Trường THPT Trấn Biên cùng nhau chụp hình kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới
Các học sinh Trường THPT Trấn Biên cùng nhau chụp hình kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới

 

Trong năm học 2019 - 2020, Trường THPT Trấn Biên có khoảng 1.800 học sinh, trong đó mỗi khối 15 lớp, mỗi lớp có 600 học sinh...

 

* Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh sáng 5-9 cũng đã đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Hoàng Diệu (TP.Long Khánh) nhân dip khai giảng năm học mới.

 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho thầy và trò trường THPT Hoàng Diệu. Ảnh: Hải Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới cho thầy và trò Trường THPT Hoàng Diệu. Ảnh: Hải Yến

Năm học 2018-2019, Trường Hoàng Diệu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học với nhiều thành tích nổi bật: gần 10% học sinh xếp loại học lực giỏi, 62% học sinh xếp loại khá, 16 học sinh lớp 12 được kết nạp Đảng. Đây cũng là năm đầu, trường có học sinh thi tốt nghiệp nhưng tỉ lệ đậu đạt hơn 97%, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Năm học 2019-2020, Trường THPT Hoàng Diệu có 30 lớp học với hơn 1.100 học sinh, 74 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thầy Lê Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT hoàng Diệu đánh trống khai trường
Thầy Lê Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu đánh trống khai trường. Ảnh: H. Yến

Thầy Lê Việt Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, Trường THPT Hoàng Diệu quan tâm dạy học theo định hướng trải nghiệm, sáng tạo, xây dựng các chủ đề giáo dục theo định hướng STEM; tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt văn hoá học đường; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài; chuẩn bị tốt việc kiểm định, đánh giá chất lượng và các tiêu chí để được công nhận trường chuẩn quốc gia.

* Tại huyện Xuân Lộc, nhân ngày khai giảng năm học mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng về dự và chung vui cùng với hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng năm học mới cho đại diện Trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng năm học mới cho đại diện Trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng.

Năm học vừa qua, Trường Điểu Xiểng đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%. Nhà trường có 7 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt 2 giải tại Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh, 8 huy chương tại hội thao các dân tộc cấp tỉnh… Đặc biệt, nhà trường có 1 sản phẩm khoa học kỹ thuật đạt giải nhì cấp tỉnh và được dự thi cấp quốc gia.

Thầy Kiều Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng đánh hồi trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hải Quân)
Thầy Kiều Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng đánh hồi trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hải Quân)

 

* Sáng cùng ngày, hơn 1.200 học sinh và 80 cán bộ lãnh đạo, giáo viên, người lao động của Trường THPT Nam Hà (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã tham gia lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước.

 

Các em học sinh Trường THPT Nam Hà sinh hoạt văn nghệ tại lễ khai giảng (ảnh: Văn Truyên)
Các em học sinh Trường THPT Nam Hà sinh hoạt văn nghệ tại lễ khai giảng (ảnh: Văn Truyên)

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, gửi lời động viên các em học sinh và cán bộ, giáo viên, người lao động của Trường THPT Nam Hà tiếp tục đạt được những thành tích tốt trong dạy và học.

 

Các em học sinh Trường THPT Nam Hà chào đón Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước và các giáo viên, phụ huynh đến tham dự ngày khai giảng. (ảnh: Văn Truyên)
Các em học sinh Trường THPT Nam Hà chào đón Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước và các giáo viên, phụ huynh đến tham dự ngày khai giảng. (ảnh: Văn Truyên)

 

Theo thầy Lương Toàn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà, năm học 2019-2020, sỉ số học sinh của trường tăng 80 em so với năm học trước. Năm học này, trường có 30 lớp, trong đó có 11 lớp 10; 9 lớp 11 và 10 lớp 12. Năm học vừa qua, trường có 99,74% học sinh lớp 12 tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước động viên các em học sinh Trường THPT Nam Hà trong ngày khai giảng. (ảnh: Văn Truyên)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước động viên các em học sinh Trường THPT Nam Hà trong ngày khai giảng. (ảnh: Văn Truyên)

Dịp này, nhà trường cũng đã trao tặng 29 suất học bổng (từ 900 ngàn đồng đến 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức khen thưởng các em cựu học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu.

* Tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Điểu Cải (huyện Định Quán), Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang đã trao tặng Cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang chung vui cùng thầy trò Trường THPT Điểu Cải trong lễ khai giảng. Ảnh:H.Dung
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang chung vui cùng thầy trò Trường THPT Điểu Cải trong lễ khai giảng. Ảnh:H.Dung

Giám đốc Sở GD- ĐT Huỳnh Lệ Giang cho biết, lễ khai giảng năm nay tại các trường học trong toàn tỉnh có nhiều điểm mới so với những năm trước. Thời gian tiến hành ngắn gọn hơn, không có tiết mục thả bóng bay như những năm trước nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng hoa chúc mừng Trường THPT Điểu Cải trong lễ khai giảng. Ảnh:H.Dung
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng hoa chúc mừng Trường THPT Điểu Cải trong lễ khai giảng. Ảnh:H.Dung

Năm học 2019-2020, Trường THPT Điểu Cải có hơn 1,3 ngàn học sinh và 80 cán bộ, giáo viên, trong đó có 460 học sinh khối 10.

* Sáng 5-9, gần 31,5 ngàn học sinh các trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũng đã náo nức bước vào khai giảng năm học mới: 2019-2020. Trong số học sinh nhập học năm nay, các trường mầm non trên địa bàn huyện có hơn 8,2 ngàn em; tiểu học có gần 15 ngàn em và trung học cơ sở 8,5 ngàn em. So năm học trước, năm nay toàn huyện tăng thêm 1.250 học sinh và tăng 16 lớp học...
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu tặng hoa chúc mừng năm học mới cho Trường tiểu học Sông Mây. Ảnh: Triệu Phong
Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Thanh Lâm tặng hoa chúc mừng năm học mới cho Trường tiểu học Sông Mây (Ảnh: Triệu Phong)
 
Về kết quả huy động học sinh ra lớp cho thấy, năm học này, tỷ lệ trẻ ra lớp là 1.313 cháu, đạt 28,8%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp là 6.807 cháu, đạt 99,9%, trong đó mẫu giáo 5 tuổi là 2.411 cháu, đạt 99,9%; tỷ lệ huy động học sinh lớp 1 trong độ tuổi ra lớp là 2.928 cháu, đạt 104% và tuyển sinh học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 là 2.364 em, đạt 101%...
 
năm học mới này, trường TH Sông Mây vui mừng đón hơn 360 em học sinh trong độ tuổi vào vào lớp 1. Với tổng số hơn 1.600 em, năm nay trường tăng 121 em so với năm học trước.
Năm học mới này, Trường Tiểu học Sông Mây có tổng số hơn 1.600 học sinh, tăng 121 em so với năm trước (Ảnh: Triệu Phong).

* Sáng 5-9, thầy và trò của 60 trường học trên địa bàn huyện Tân Phú nô nức tham gia lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, huyện Tân Phú có hơn 32.700 học sinh các cấp học, tăng 400 học sinh so với năm học trước.

Mặc dù là huyện vùng xa nhất của tỉnh nhưng trong những năm qua, huyện Tân Phú đã được đầu tư nhiều về cơ sở vật chất. Riêng trong đầu năm học 2019-2020, huyện có 2 trường được đầu tư xây dựng thêm phòng học là: Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường mầm non Trà Cổ. Trong đó, Trường tiểu học Lê Văn Tám được xây thêm 20 phòng học. Với điều kiện cơ sở vật chất này, Trường Lê Văn Tám sáp nhập điểm lẻ vào điểm trường chính và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số lớp học.

Học sinh lớp 1 trường TH-THCS Phú An (huyện Tân Phú) được tặng mũ bảo hiểm và cặp sách, áo mới trong ngày khai giảng
Học sinh lớp 1 trường TH-THCS Phú An (huyện Tân Phú) được tặng mũ bảo hiểm và cặp sách, áo mới trong ngày khai giảng (ảnh: Hải Yến)

Tại Trường TH-THCS Phú An (trường học mới thực hiện sáp nhập trong đầu năm học này), Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Honda đã tặng mũ bảo hiểm và áo trắng cho toàn bộ học sinh khối lớp 1 và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, sân khấu khai giảng chỉ được trải bạt tạm bợ dưới sân trường nhưng không khí buổi lễ khai giảng của trường vẫn rộn ràng niềm vui, nhiều phụ huynh cũng đến tham dự lễ khai giảng và chung vui với thầy, trò nhà trường.

Huyện Tân Phú hiện có 25/60 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt hơn 41%). Theo chỉ tiêu của ngành, từ nay đến năm 2020, huyện Tân Phú phải có 50% trường học đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, trong năm học 2019-2020, ngành Giáo dục huyện Tân Phú phấn đấu sẽ có thêm 6 trường chuẩn quốc gia.

Học
Học sinh lớp 10 THPT Võ Trường Toản (huyện Cẩm Mỹ) náo nức đến dự lễ khai giảng (ảnh: M.Thành)

* Sáng cùng ngày, thầy và trò Trường THPT Võ Trường Toản (huyện Cẩm Mỹ) cũng đã náo nức bước vào năm học mới. Năm học 2018-2019, Trường THPT Võ Trường Toản đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, trong đó có 62,82% tổng số học sinh có học lực khá giỏi; 95,19% số học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT quốc gia, 17 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 1 giải Nhì, 1 giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh...

Thầy Phan Duy Khánh, Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản đánh trống báo hiệu năm học mới bắt đầu tại lễ khai giảng
Thầy Phan Duy Khánh, Hiệu trưởng THPT Võ Trường Toản đánh trống khai giảng năm học mới (ảnh: M.Thành)

Năm học này, Trường THPT Võ Trường Toản đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; chủ động thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nhất là chú ý đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và văn hóa ứng xử trong trường học. Nhà trường sẽ tiếp tục huy động, sử dụng đúng quy định và hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

* Hòa chung trong không khí cả nước, sáng 5-9, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) cũng tưng bừng khai giảng năm học mới. Trong năm học 2019 - 2020, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có trên 1.200 học sinh, trong đó có 500 học sinh khối lớp 10.

Nguyễn Thanh Bằng – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tặng máy vi tinh do đồng chí Thái Bảo – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi tặng tặng 03 bộ máy vi tính cho nhà trường
Thầy Nguyễn Thanh Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp nhận máy vi tính do đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tặng (ảnh: Đặng Hồng)

Năm 2018-2019, học sinh của trường đã đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, học sinh khá giỏi đạt 66%, học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia đạt kết quả cao hơn so với năm học trước.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã gửi tặng nhà trường 3 bộ máy vi tính.

* Trước đó, ngày 5-9, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (TP.Biên Hòa) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học ý nghĩa với thầy, trò nhà khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và là trường tiểu học hiếm hoi trên địa bàn TP.Biên Hòa tổ chức dạy 2 buổi/ngày có bán trú cho 100% số lớp học.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam tặng quà và mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Ảnh: H.Yến
Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và nhà trường tặng quà và mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường TH Nguyễn An Ninh. Ảnh: H.Yến

Trường TH Nguyễn An Ninh là 1 trong 26 trường được Sở GD-ĐT đầu tư xây dựng hiện đại. Trường có 20 phòng học được trang bị bộ thiết bị tiên tiến (trong đó có bảng tương tác), có 2 phòng học Tin học và phòng học tiếng Anh. Tập thể sư phạm nhà trường đang tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tại lễ khai giảng, nhà trường cũng đã tổ chức trao học bổng cho 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và sách vở, dụng cụ học tập. Ngoài ra, mỗi học sinh lớp 1 đều được nhận phần quà gồm: dụng cụ học tập, sữa, bánh kẹo.

Nhóm Phóng viên

Tin xem nhiều