Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương khắc phục sự cố tàu khách trật bánh

08:02, 15/02/2019

(ĐN)- Chiều 14-2, đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện công ty đang huy động lực lượng nhân viên kỹ thuật, máy móc khắc phục sự cố tàu TN7 trật bánh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại km1694+500 (thuộc phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Chiều 14-2, đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện công ty đang huy động lực lượng nhân viên kỹ thuật, máy móc khắc phục sự cố tàu TN7 trật bánh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại km1694+500 (thuộc phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Để đẩy nhanh việc khắc phục sự cố trật bánh, nhiều công nhân đường sắt phải lao động liên tục nhiều giờ không nghỉ để đảm bảo đúng tiến độ.
Để đẩy nhanh việc khắc phục sự cố trật bánh, nhiều công nhân đường sắt phải lao động liên tục nhiều giờ không nghỉ để đảm bảo đúng tiến độ.

Theo đó, khoảng hơn 100 nhân viên đường sắt đang tiến hành thay tà vẹt bê tông, sắt, thành các tấm tà vẹt mới, đoạn qua phường Tân Hiệp với chiều dài hơn 3km. Do khắc phục sự cố nên các chuyến tàu đi qua khu vực này phải di chuyển với tốc độ thấp (khoảng 5-15km/h). Ngoài ra, nhiều chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đi Hà Nội trễ giờ so với kế hoạch do phải chờ tàu từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tàu SE6 kế hoạch chạy lúc 9 giờ thì 10 giờ 30 mới xuất phát tại ga Sài Gòn; tàu SE26 kế hoạch chạy 11 giờ 15 cũng dời lịch dự kiến xuất phát lúc 13 giờ; tàu SE22 có kế hoạch chạy lúc 11 giờ 50 lùi lịch tới khoảng 13 giờ 30 mới xuất phát, trước đó tàu SE12 chạy sáng nay cũng chậm hơn một giờ.

2 bên đường sắt đoạn giao với đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) ngổn ngang vật liệu, may móc.
2 bên đường sắt đoạn giao với đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) ngổn ngang vật liệu, máy móc.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã có công điện yêu cầu Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô đối với tàu SNT1 từ ga Hố Nai về ga Sài Gòn, hạn chế tình trạng hành khách chờ lâu do quay đầu tàu chậm.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ, ngày 14-2, tàu khách TN7 kéo theo 13 toa lưu thông từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn. Khi đến Km1694+500 (thuộc phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) thì bị trật bánh. Hai toa bị chệch sang phải theo hướng tàu chạy cách ray 30cm. Tàu tiếp tục trượt một đoạn đến km1694+410 thì mới dừng hẳn.

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực bị tê liệt, nhiều tàu khách phải chờ đường trong nhiều giờ liền. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, tàu TN7 được kéo về ga Biên Hòa, tuyến đường sắt qua Đồng Nai mới hoàn toàn thông tuyến

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều