Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nhân phải có đóng góp cho xã hội

10:10, 06/10/2017

(ĐN)- Ngày 6-10, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đã đến dự.

(ĐN)- Ngày 6-10, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đã đến dự.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp

Tại buổi họp mặt, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, đã chia sẻ về kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp và những vấn đề hội nhập hiện nay.

Theo ông Dương, trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp phải hội nhập ngay trên “sân nhà” với các tập đoàn kinh tế mạnh về tài chính, giàu về kinh nghiệm. Chủ doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một chiến lược. Điều khó khăn nhất của các doanh nghiệp nhỏ là do không lập được chiến lược. Hiện tại việc thay đổi về công nghệ đã dẫn đến thay đổi về cách thức kinh doanh. Các doanh nghiệp phải ý thức việc ứng dụng tự động hóa để đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Ông Trần Bá Dương (giữa) chia sẻ kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp tại buổi gặp mặt
Ông Trần Bá Dương (giữa) chia sẻ kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp tại buổi gặp mặt

Cũng theo ông Trần Bá Dương, muốn thành công trong kinh doanh chủ doanh nghiệp phải đam mê với nghề. Doanh nghiệp phải tạo ra được sự sáng tạo và khuyến khích phát triển nguồn lực tri thức. Ông cũng khuyên các doanh nghiệp ngay từ đầu phải làm đúng và thật thì mới có thể phát triển. “Kinh doanh thành công không phải là kiếm được nhiều tiền mà là phải phát triển doanh nghiệp bền vững, doanh nhân phải có đóng góp cho xã hội” - ông Dương chia sẻ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai trao giấy chứng nhận cho các hội viên mới
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai trao giấy chứng nhận cho các hội viên mới

Theo Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, đến nay Hội đã thành lập được 5 chi hội và 4 câu lạc bộ với tổng số hội viên gần 400 người. Những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, như: tổ chức xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế; thực hiện việc đào tạo, tập huấn cho các chủ doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp và thực hiện từ thiện. 

Dịp này, Hội đã kết nạp thêm 16 hội viên mới. 

Tin và ảnh: Khắc Giới

 

Tin xem nhiều