Báo Đồng Nai điện tử
En

Vĩnh Cửu phát triển các vùng chuyên canh cam, quýt

10:04, 10/04/2017

(ĐN)- Toàn huyện Vĩnh Cửu hiện có 230 hécta trồng cam, quýt. Trong đó, địa phương đã hình thành được các vùng chuyên canh cam, quýt tại các xã: Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý. Trung bình mỗi năm, các vùng chuyên canh này có thể cung cấp ra thị trường 3 ngàn tấn quýt đường, cam sành, cam xoàn.

(ĐN)- Toàn huyện Vĩnh Cửu hiện có 230 hécta trồng cam, quýt. Trong đó, địa phương đã hình thành được các vùng chuyên canh cam, quýt tại các xã: Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý. Trung bình mỗi năm, các vùng chuyên canh này có thể cung cấp ra thị trường 3 ngàn tấn quýt đường, cam sành, cam xoàn.

Nông dân trồng cây có múi của huyện rất quan tâm tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, thực hiện bao trái, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP... Nhiều nông dân cũng bắt tay liên kết, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác với mục tiêu tìm đầu ra bền vững cho dòng sản phẩm này.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều