Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt truyền thống quân - dân y miền Đông Nam bộ

03:04, 08/04/2017

(ĐN)– Sáng ngày 8-4, tại Khu du lịch Bửu Long, hơn 650 đại biểu của 7 tỉnh, thành thuộc miền Đông Nam bộ đã về dự buổi họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ lần thứ 28...

(ĐN)– Sáng ngày 8-4, tại Khu du lịch Bửu Long, hơn 650 đại biểu của 7 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và TP.Hồ Chí Minh) đã về dự buổi họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ lần thứ 28 do UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban Liên lạc Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên.

Về dự buổi họp mặt, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã về dự.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành tham dự buổi họp mặt.
Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành tham dự buổi họp mặt.

Trưởng ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ Huỳnh Minh Nhị cho biết, trải qua 2 cuộc kháng chiến, chiến trường miền Đông vô cùng ác liệt. Trong những năm tháng gian khổ đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân dân y miền Đông Nam bộ đã ra sức chiến đấu, rèn luyện chuyên môn, tay nghề để chữa trị, cứu sống nhiều đồng chí, đồng đội trong giờ phút sinh tử.

Ông Huỳnh Minh Nhị, Trưởng Ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt chu đáo, ấm cúng.
Ông Huỳnh Minh Nhị, Trưởng ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ (người thứ nhất, bên phải) tặng hoa cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt chu đáo, ấm cúng.

Cũng theo ông Nhị, buổi họp mặt truyền thống được tổ chức hàng năm là dịp để cán bộ, chiến sĩ quân dân y miền Đông Nam bộ gặp gỡ, trao đổi, dành cho nhau những tình cảm thân thiết, đầm ấm, nghĩa tình; đồng thời ôn lại những ký ức hào hùng; tưởng nhớ những đồng đội, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân luôn tri ân những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân, dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ đã vượt qua bao gian nan, cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và cả xương máu với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bác sĩ Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế kể về những kỷ niệm cứu thương binh trong chiến tranh.
Bác sĩ Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế kể về những kỷ niệm cứu thương binh trong chiến tranh.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân, dân y chiến khu Đ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp nối noi theo, nhất là những người làm công tác y tế phải không ngừng học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, y đức, để xứng đáng là thế hệ nối tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ chiến sĩ, quân dân y miền Đông Nam bộ.

Thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân dân y đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc, đem lại độc lập tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Các thế hệ sau sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng và tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó.

Niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ ngày hội ngộ.
Niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ ngày hội ngộ.

Đại diện tuổi trẻ ngành y tế Đồng Nai, bác sĩ Quản Minh Trị, Phó khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã bày tỏ sự kính trọng, tình cảm tri ân đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ.

Bác sĩ Trị khẳng đinh, thế hệ cán bộ trẻ của ngành y tế hôm nay sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị,  không ngừng rèn luyện y đức, nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, làm chủ khoa học – kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Đại diện Ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai
Đại diện Ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai

Tại buổi họp mặt cũng đã diễn ra tọa đàm, ôn lại truyền thống quân dân y chiến khu Đ – miền Đông Nam bộ với sự chia sẻ của Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Kim Bôn, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và bác sĩ Dương Thị Mùi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Dịp này, Ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ đã trao 10 suất học bổng cho sinh viên vượt khó của Trường cao đẳng y tế Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp trao cờ truyền thống quân dân y cho lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống năm 2018
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp trao cờ truyền thống quân dân y cho lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống năm 2018

Ban liên lạc Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ cũng đã trao cờ đăng cai tổ chức ngày họp mặt truyền thống Quân dân y chiến khu Đ - miền Đông Nam bộ lần thứ 29 cho UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Tin, ảnh: Ngọc Thư

Tin xem nhiều