Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đoàn các cấp

05:04, 21/04/2017

(ĐN) - Chiều 21-4, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm khu vực Đông Nam bộ Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn về tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

(ĐN) - Chiều 21-4, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm khu vực Đông Nam bộ Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn về tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, tính đến ngày 17-4, toàn tỉnh đã có 637/692 cơ sở Đoàn tổ chức đại hội (đạt trên 92%); 3/28 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội. Hiện Tỉnh đoàn cũng đang tập trung chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8 tới. 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp ở Đồng Nai đã đảm bảo được tiến độ, đạt hiệu quả. Tuy nhiên, để hoàn thành Đại hội điểm khu vực miền Đông Nam bộ, Tỉnh đoàn cần đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đoàn cấp huyện và sớm tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh vào đầu tháng 8.

Về văn kiện đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị đánh giá sâu trên từng lĩnh vực, song phải ngắn gọn; nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ tới cần bổ sung hoàn thiện nội dung mang ''bản sắc'' riêng của tỉnh. Nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đó phải là những cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị, Tỉnh đoàn nên tham mưu thêm nội dung đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với các đại biểu trong chương trình đại hội; phát huy tối đa công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền đại hội...

Nga Sơn
 

Tin xem nhiều