Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống lực lượng thanh niên xung phong

10:03, 31/03/2017

(ĐN)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ III, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Hội tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong.

(ĐN)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Hội tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Giáo dục thế hệ trẻ - tiếp nối truyền thống lực lượng thanh niên xung phong” cho Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bức trướng của UBND tỉnh với nội dung: “Giáo dục thế hệ trẻ - tiếp nối truyền thống lực lượng thanh niên xung phong” cho Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III.

Trong đó, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, các cấp Hội cần đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội, từng bước nâng cao đời sống hội viên; Tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; Cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong cần nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cựu thanh niên xung phong.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cựu thanh niên xung phong.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong; góp sức cùng Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu thanh niên xung phong.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim trao bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho các cựu thanh niên xung phong.
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim trao bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho các cựu thanh niên xung phong.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim lưu ý Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, đặc biệt là với những cựu thanh niên xung phong từng bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước do thiếu giấy tờ cần thiết. Để hoàn tất thủ tục, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cần nắm bắt thực tế để có những hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Các em thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội.
Các em thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, 300 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2,7 ngàn hội viên cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua; đóng góp ý kiến đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

300 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2,7 ngàn hội viên cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã hiệp thương Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III với 17 ủy viên. Ông Lý Minh Tiến, Quyền Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa II được đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim (chính giữa) trao đổi cùng các cựu thanh niên xung phong về tham dự đại hội.
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim (chính giữa) trao đổi cùng các cựu thanh niên xung phong về tham dự đại hội.

Bà Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa II, tiếp tục được đại hội hiệp thương giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa III đã đón nhận bức trướng của UBND tỉnh trao tặng với nội dung: “Giáo dục thế hệ trẻ - tiếp nối truyền thống lực lượng thanh niên xung phong”.

Nguyễn Tuyết - Văn Truyên

Tin xem nhiều