
(ĐN)- Mùa khô đến, nông dân ấp 1 và ấp 2, xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) chủ yếu dựa vào nguồn nước từ các con suối: Điệp, Bộ Đội, Xoài, Giữa, Be và các ao nước, giếng khoan để tưới cho cây trồng
(ĐN)- Mùa khô đến, nông dân ấp 1 và ấp 2, xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) chủ yếu dựa vào nguồn nước từ các con suối: Điệp, Bộ Đội, Xoài, Giữa, Be và các ao nước, giếng khoan để tưới cho cây trồng.
![]() |
| Nguồn nước dòng Suối Điệp sẫm màu đen |
Thế nhưng năm nay, do nguồn nước từ các con suối này bị ô nhiễm rất nặng do ảnh hưởng chất thải từ các trại chăn nuôi ở thượng nguồn đổ về nên nông dân không dám sử dụng để tưới vì sợ chết cây.
![]() |
| Nước ô nhiễm tràn qua đường gây khó khăn cho việc đi lại. |
Nông dân Nguyễn Anh Tuấn, ngụ tại ấp 1 bức xúc: “Giếng thì khoan không có nước, suối thì bị ô nhiễm, mưa trái mùa làm hại cây trồng, nông dân tụi tui khổ quá!”.
Tin, ảnh: Đoàn Phú



![[Video] Chim cổ rắn quý hiếm làm tổ sinh sản tại Khu du lịch Bửu Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1779753581_20260526070110.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










