Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

09:11, 13/11/2016

* Ban An toàn giao thông huyện Thống Nhất phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đã tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tại tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 và một số tuyến đường do huyện quản lý.

* Ban An toàn giao thông huyện Thống Nhất phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đã tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tại tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20 và một số tuyến đường do huyện quản lý. Đoàn đã tiến hành tháo dỡ hàng chục ki-ốt, cắt hàng trăm cây xanh vi phạm hành lang an toàn đường bộ, tịch thu hàng trăm cây gỗ, võng, bàn ghế các loại, đồng thời nhắc nhở các hộ kinh doanh nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm minh.

Hữu Thắng

* Ủy ban MTTQ huyện Long Thành vừa phối hợp với Phòng Văn hóa - thông tin huyện tổ chức liên hoan ấp, khu văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần 3-2016. Tham gia liên hoan có 15 đội. Kết quả, đơn vị xã Cẩm Đường đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì là đơn vị xã Long Phước, đồng hạng ba là 2 đơn vị xã Long An và xã Phước Thái.

Chí Tài

* Huyện đoàn Xuân Lộc vừa tổ chức bàn giao 400 mũ bảo hiểm và 2 ngàn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các liên đội trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí của đợt tặng quà này là trên 80 triệu đồng, do Tỉnh đoàn Đồng Nai hỗ trợ.

Ngân Hà

* Thời gian qua, Báo Đồng Nai đã nhiều lần phản ánh về việc tắm rửa heo tự phát trên quốc lộ 20, thuộc địa bàn ấp Tân Yên (xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất). Sau khi báo đăng tin, bài phản ánh, các cơ quan chức năng của huyện Thống Nhất cũng như xã Gia Tân 3 đã tiến hành kiểm tra, xử phạt về điểm tập kết tắm rửa heo tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Hoàng Nguyên

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) đã vận động được 52 hộ ngưng chăn nuôi, 18 hộ xây dựng chuồng trại di dời ra khỏi khu dân cư tập trung (còn lại 38 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư tập trung, 55 hộ chăn nuôi trong vườn rẫy); vận động 20 hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Nhân Nghĩa ký cam kết không kinh doanh, giết mổ gia súc sử dụng chất cấm; 8 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn ký không buôn bán chất cấm; 96 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 52 trang trại trên địa bàn xã ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Thanh Nga

 

Tin xem nhiều