Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã tìm thấy xác máy bay và 3 phi công bị rơi tại núi Dinh

04:10, 19/10/2016

(ĐN)- Như tin đã đưa, đến 11 giờ 30 phút sáng 19-10, sau hơn 4 giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy tìm thấy xác máy bay nằm dưới thung lũng phía sau Thiền viện Viên Không sát khu vực núi Dinh...

* Cả 3 phi công đều đã hy sinh

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 19-10, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên địa phương..., với tổng số gần 500 người bắt đầu bước sang ngày thứ hai luồn rừng, trèo núi ở khu vực núi Dinh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tìm kiếm chiếc máy bay EC 130-T2 mất tích vào sáng 18-10. Công ty bay trực thăng miền Nam cũng tiếp tục điều máy bay không người lái tham gia tìm kiếm.

Ba phi công hi sinh trên chiếc trực thăng VN 8632. Từ trái qua phải: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng. Ảnh INTERNET
Ba phi công đều đã hy sinh. Từ trái qua phải: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (ảnh Internet)

 Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 4 giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy xác máy bay nằm dưới thung lũng phía sau Thiền viện Viên Không. Đây là núi Bao Quan, sát với núi Dinh, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ba phi công: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng đều đã hy sinh. Cả ba bị bung ra khỏi máy bay và thi thể vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn (ảnh Đông Hà)
Hiện trường tìm kiếm cứu nạn (ảnh Đông Hà)

Thi thể ba phi công đã được đưa về chùa Kim Liên thuộc địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để sau đó chuyển tới Bệnh viện 175 quân đội khám nghiệm pháp y và làm lễ truy điệu./.

Mai Thắng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích