Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao chất lượng dân số

03:09, 26/09/2016

(ĐN) - Sáng 26-9, đoàn công tác của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh về kết quả thực hiện năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016.

(ĐN) - Sáng 26-9, đoàn công tác của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) do Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh về kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Lê Cảnh Nhạc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nga Sơn)
Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nga Sơn)

Đại diện Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đạt kết quả khả quan. Riêng 9 tháng đầu năm 2016, tổng số trẻ sinh ra trên 28 ngàn cháu, tăng trên 1,2 ngàn cháu so với cùng kỳ năm 2015, kết quả giảm sinh đạt 9,74‰, tăng 0,21‰ so với năm trước; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,70%, số trẻ sinh ra là con thứ 3 chiếm 5,33% (so với tổng số trẻ sinh ra); có trên 60% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; trên 44% trẻ sơ sinh được sàng lọc; tỷ số giới tính khi sinh là 106 trẻ em trai/100 trẻ em gái...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Phó tổng cục trưởng lưu ý, hiện nay mức sinh thay thế ở Đồng Nai đang ở mức thấp và có xu hướng ngày càng giảm (bình quân 1,75 con/phụ nữ). Vì vậy, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh phải tập trung các giải pháp nâng mức sinh thay thế từ 1,75 con/phụ nữ lên 2,1 con/phụ nữ, đảm bảo nguồn nhân lực cho tương lai.

Bên cạnh việc kiểm soát vấn đề già hóa dân số, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nâng cao chất lượng dân số, xã hội hóa các dịch vụ liên quan đến công tác kế hoạch hóa gia đình. Để làm được điều này, Phó tổng cục trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh quan tâm đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để họ hiểu và tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước và sau sinh..., góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều