Báo Đồng Nai điện tử
En

92/171 xã, phường, thị trấn có chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy

10:09, 25/09/2016

(ĐN)- Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 92/171 xã, phường, thị trấn có chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy (đạt tỷ lệ 53,8%), còn lại 79/171 xã, phường, thị trấn không có chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy.

(ĐN)- Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 92/171 xã, phường, thị trấn có chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy (đạt tỷ lệ 53,8%), còn lại 79/171 xã, phường, thị trấn không có chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy.

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy không cơ cấu có 42 xã (điển hình là 12 xã của huyện Tân Phú, 9 xã của huyện Nhơn Trạch, 8 xã của huyện Trảng Bom, 4 xã của huyện Định Quán...). Ngoài ra, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn không tham gia cấp ủy do cấp ủy cơ cấu nhưng chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, không đủ tuổi, chuẩn bị nghỉ hưu, đại hội bầu rớt...

Trước tỷ lệ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã tham gia cấp ủy còn hạn chế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy quan tâm cơ cấu chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều