Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công 2 ca bị đâm vào ngực và bụng

10:07, 15/07/2016

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công cứu sống 2 bệnh nhân bị đâm vào ngực. Đó là bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và L.L.P. (36 tuổi, tạm trú tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công cứu sống 2 bệnh nhân bị đâm vào ngực. Đó là bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và L.L.P. (36 tuổi, tạm trú tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa).

Khoảng 21 giờ ngày 14-7, anh Đ. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, trên người bị 2 vết thương: vết thương ở bụng đâm thủng dạ dày, còn vết thương ở ngực phải làm thủng phổi và cơ hoành. Các bác sĩ đã nhanh chóng chuyền dịch, hồi sức và phẫu thuật mổ cấp cứu bệnh nhân trong 4 giờ đồng hồ.

Vào khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện lại tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân P. trong tình trạng lơ mơ, mạch đập nhanh, không đo được huyết áp do một vết thương ở ngực trái cạnh xương ức. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, siêu âm và phát hiện vết thương ở tim gây chảy máu tích tụ ở màng ngoài tim có dấu hiệu chèn ép tim rất dễ bị ngưng tim. Bệnh viện cũng đã tiến hành phẫu thuật giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nga Sơn

Tin xem nhiều