Báo Đồng Nai điện tử
En

Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 26 kỷ niệm 40 năm thành lập

12:06, 11/06/2016

(ĐN)- Chiều 10-6, Trung đoàn Tăng - thiết giáp 26 (Quân khu 7) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lữ  đoàn (10-6-1976 - 10-6-2016).

(ĐN)- Chiều 10-6, Trung đoàn Tăng - thiết giáp 26 (Quân khu 7) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lữ  đoàn (10-6-1976 - 10-6-2016).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức trướng cho Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 26. Ảnh: Đ.VIỆT
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bức trướng cho Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 26. Ảnh: Đ.VIỆT

Đến dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của lữ đoàn, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 Sau ngày giải phóng, lữ đoàn đã cùng với lực lượng vũ trang quân khu kề vai sát cánh với các đơn vị bạn đánh địch, bảo vệ vững chắc biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngày nay, lữ đoàn gặt hái được nhiều thành tích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy, có đời sống văn hóa tinh thần tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Võ Minh Lương đã tặng cho lữ đoàn cờ truyền thống và căn dặn cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tích cực khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy.

Tại buổi lễ này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân và bức trướng mang dòng chữ “Tự lực tự cường - đoàn kết quyết thắng”.

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều