Báo Đồng Nai điện tử
En

Tắc ruột do hạt ổi

10:10, 14/10/2015

(ĐN)- Ngày 14-10, bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết bé trai V.V.T., 10 tuổi ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đã hồi phục sức khỏe sau khi được phẫu thuật lấy hạt ổi từ một đoạn ruột non dài 10cm.

(ĐN)- Ngày 14-10, bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết bé trai V.V.T., 10 tuổi ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đã hồi phục sức khỏe sau khi được phẫu thuật lấy hạt ổi từ một đoạn ruột non dài 10cm.

Ngày 2-10, bé T. bị đau bụng từng cơn kèm theo ói mửa, tiêu phân nhầy máu. Người nhà tưởng bé bị trúng thực đã tự mua thuốc uống nhưng không khỏi, bụng chướng to. Sau khi thăm khám và chụp X.quang bụng tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, bác sĩ phát hiện tình trạng tắc ruột cần phải phẫu thuật. Khi mổ thấy đoạn cuối ruột non có 1 khối lớn hình bầu dục, bên trong lổn nhổn các hạt tròn nhỏ đường kính 1-2mm kết thành khối rắn chắc làm cho ruột phía trên giãn to, ruột phía dưới xẹp nhỏ. Các bác sĩ phải xẻ đoạn ruột này lấy ra nhiều hạt ổi và khâu lại ruột non.

Đây là một ca phẫu thuật tắc ruột ít gặp và hoàn toàn có thể phòng tránh. Do sức nhai của trẻ kém, dạ dày không thể nghiền nát được hạt ổi nên gây tắc ruột. Phụ huynh không nên cho trẻ ăn các loại thức ăn có thể gây tắc ruột, như: thực vật giàu chất xơ (măng khô, rau già), các loại quả chát (trái hồng chưa chín, sung, hạt chuối hột), cần tập thói quen nhai kỹ, ăn chậm cho trẻ.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều