Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:05, 19/05/2015

(ĐN) - Tối 18-5, tại Văn miếu Trấn Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015)...

* Tuyên dương 120 điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

>>> Hình ảnh tại lễ kỷ niệm

(ĐN) - Tối 18-5, tại Văn miếu Trấn Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015) và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2015).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh:
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Huy Anh.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Vy Văn Vũ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, 120 điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương. Ảnh: Văn Truyên.

Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên để tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ công lao của Người.

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - một tình yêu bao la” tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn miếu Trấn Biên tối 18-5.
Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - một tình yêu bao la” tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn miếu Trấn Biên tối 18-5. Ảnh: Huy Anh.

Mở đầu buổi lễ kỷ niệm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, về vị trí và vai trò to lớn của Người cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Đồng chí Trần Văn Tư nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng đối với dân tộc Việt Nam là vô cùng vĩ đại và cao cả. Đó chính là một biểu tượng cho sức mạnh, niềm tin, ý chí, lương tâm và phẩm giá. Đó còn là một thời đại mới trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. đó là thời đại Hồ Chí Minh anh hùng. 

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - một tình yêu bao la” tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn miếu Trấn Biên tối 18-5.
Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - một tình yêu bao la” tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn miếu Trấn Biên tối 18-5. Ảnh: Huy Anh.

Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã đi đầu xây dựng phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu được phát triển nhanh chóng, nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm được quan tâm. Đảng bộ và chính quyền nhân dân trong tỉnh luôn thống nhất chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Hoạt cảnh truyền thống tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra đêm 18-5 tại Văn miếu Trấn Biên.
Hoạt cảnh truyền thống tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra đêm 18-5 tại Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Huy Anh.

Đồng chí Trần Văn Tư đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh cần luôn luôn kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Đồng Nai văn minh giàu đẹp, phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Văn Tư yêu cầu toàn Đảng bộ tỉnh phải tiếp tục ra sức học tập và thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh ra sức chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với biểu dương khen thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo, đề ra những giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua đó, phát hiện những tấm gương điển hình tiêu biểu với những con người và việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng tuyên dương điển hình cho tập thể huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: Huy Anh.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bằng tuyên dương điển hình cho tập thể huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: Huy Anh.

Đồng chí Trần Văn Tư đề nghị toàn Đảng bộ tỉnh cần tập trung học tập tốt chủ đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. đó là: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tập thể điển hình tiên tiến.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Huy Anh

Trong chương trình, 48 tập thể và 72 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trao biểu trưng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trao biểu trưng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tập thể điển hình tiên tiến.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Huy Anh

Công Nghĩa

Tin xem nhiều