Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng các giải pháp bảo vệ tác nghiệp nhà báo

11:05, 14/05/2015

(ĐN)- Sáng 14-5, Chi hội Báo Đồng Nai đã họp góp ý các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020).

(ĐN)- Sáng 14-5, Chi hội Báo Đồng Nai đã họp góp ý các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Các nhà báo đang tác nghiệp trong một sự kiện do tỉnh tổ chức (ảnh minh họa)
Các nhà báo đang tác nghiệp trong một sự kiện do tỉnh tổ chức (ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã có 8 ý kiến đề xuất các vấn đề về: các tiêu chí trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; giải pháp bảo vệ hoạt động nghiệp vụ của nhà báo chân chính; công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin, báo lá cải; tác nghiệp của các phóng viên báo trung ương, báo ngành tại địa phương...

Đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020), các hội viên chi hội đã tập trung góp ý xoay quanh 2 nhóm vấn đề: cách tổ chức và tiêu chí chấm giải báo chí Ngòi viết vàng, giải báo chí Dương Tử Giang; hoạt động của các câu lạc bộ nghiệp vụ báo chí. Ngoài ra, hội viên còn đóng góp cho bố cục; một số thông tin, từ ngữ sử dụng trong dự thảo báo cáo chính trị.

Kết thúc cuộc họp, các hội viên đã góp ý và biểu quyết thông qua số lượng ứng cử viên Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khoá IX; các ứng cử viên thuộc Chi hội Báo Đồng Nai, ứng cử viên Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.

Lâm Viên

Tin xem nhiều