Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

10:12, 10/12/2013

(ĐN)- Trong 2 ngày: 9 và 10-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - đơn vị số 2 và số 3 - đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và TX.Long Khánh...

(ĐN)- Chiều 10-12, Đoàn đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) tỉnh, đơn vị số 2 gồm các ông: Hồ Văn Năm, Vũ Hải Hà và bà Đỗ Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Trảng Bom.

Cử tri huyện Trảng Bom nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri huyện Trảng Bom nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIII. Cử tri huyện Trảng Bom đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp và đồng tình với những quyết sách quan trọng vừa được Quốc hội thông qua, nhất là đối với bản Hiến pháp sửa đổi và việc Quốc hội loại bỏ thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch. Ngoài ra, cử tri huyện Trảng Bom cũng phản ánh với ĐBQH tình trạng giá đất thu hồi của Nhà nước hiện tại quá thấp so với giá thị trường; người dân có đất nằm Quy hoạch tổng kho Miền Đông kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất; các ngành chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng “hôi của”  xảy ra tại Biên Hoà vào ngày 4-12; một số công ty nước ngoài trên địa bàn huyện đang có biểu hiện bóc lột sức lao động của công nhân…

* Trước đó, sáng 10-12, Đoàn đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thống Nhất. Tại đây, cử tri bức xúc phản ánh tình trạng xe ben quá tải, chạy tốc độ cao, đổ đất đá xuống đường và việc thi công trên tuyến Quốc lộ 20  quá chậm, gây ách tắc giao thông và có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn…

Đa số cử tri tại huyện Trảng Bom bức xúc về vấn đề đất đai. Ảnh: B. Nguyên
Đa số cử tri bức xúc về vấn đề giá đất. Ảnh: B. Nguyên

Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh tình trạng khiếu nại về tranh chấp, bồi thường đất đai và chính sách lương cho người có công, cho người nhiễm chất độc da cam, cán bộ về hưu chưa phù hợp; đầu ra nông sản bấp bênh, trị giá thấp, đời sống nông dân khó khăn; đường sá bị xuống cấp nhanh; tình trạng lừa đảo trong xuất khẩu lao động…

* Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh, đơn vị số 3 gồm các ông: Nguyễn Công Hồng, Trương Văn Vở và bà Phạm Thị Hải cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TX.Long Khánh.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Cử tri cho rằng, để công tác phòng ngừa tham nhũng đạt hiệu quả cao, cần có các biện pháp ngăn chặn, răn đe bằng chính sách, luật pháp cứng rắn, rõ ràng và cụ thể. Thời gian qua, phòng, chống tham nhũng có quyết liệt hơn, một số án tham nhũng được xét xử công khai, đã có án tử hình, nhưng cử tri mong muốn cần phải giải quyết được tận “gốc rễ” vấn đề tham nhũng thì nhân dân mới yên lòng.

Cử tri TX. Long Khánh có ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri TX. Long Khánh có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh về các vấn đề: tội phạm hình sự ngày càng tăng, người phạm tội ngày càng trẻ hóa; việc dạy và học thêm vẫn còn tái diễn; tranh chấp đất đai, chế độ chính sách cho người có công chậm được giải quyết; kinh doanh của các tiểu thương ở chợ Long Khánh mới còn gặp nhiều khó khăn…

* Trước đó, ngày 09-12, Đoàn ĐBQH tỉnh đơn vị số 2 cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri  huyện Vĩnh Cửu. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị tăng giá đền bù giải tỏa mặt bằng dự án đường điện 500Kv Vĩnh Tân – Sông Mây để những hộ dân được đền bù có điều kiện mua đất, cất nhà; làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ cho người có công cách mạng; tăng cường công tác điều tra làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ, hồ sơ thương binh để hưởng lợi. Ngoài ra, các cử tri còn bày tỏ bức xúc về việc dự án Tỉnh lộ DT767 mới chỉ bồi thường 70% cho người dân, 30% còn lại vẫn chưa được giải quyết....

Cử tri Trần Vũ Khuê ngụ KP 1, thị trấn Vĩnh An phản ánh lên đại biểu quốc hội việc dự án tỉnh lộ DT 767 chậm bồi thường cho dân
Cử tri thị trấn Vĩnh An phản ánh với các ĐBQH về dự án Tỉnh lộ DT 767 chậm bồi thường cho dân

Tại các buổi tiếp xúc nói trên, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đơn vị số 2, số 3) và lãnh đạo các địa phương cũng đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu những nội dung ý kiến chưa trả lời được để đề xuất với các cấp, các ngành có liên quan giải quyết, cũng như phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới.

P.Trí -B.Nguyên-T.Hải-M.Anh

Tin xem nhiều