Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:01, 16/01/2012

(ĐN)- Chiều 16-1, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc của Ban TVTU về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên bộ phận giúp việc nhằm thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức sơ kết 6 tháng cuối năm 2011; phương hướng năm 2012 và thông qua kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(ĐN)- Chiều 16-1, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc của Ban TVTU về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên bộ phận giúp việc nhằm thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức sơ kết 6 tháng cuối năm 2011; phương hướng năm 2012 và thông qua kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: P. Hằng
Đồng chí Huỳnh Văn Tới phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: P. Hằng

Tại cuộc họp, các thành viên đã nhất trí đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2011 được nhiều cấp ủy chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt, thực hiện. Từ đó, đã xuất hiện thêm những mô hình, tấm gương làm theo Bác có hiệu quả. Điển hình như Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch xây dựng khẩu hiệu “Đọc kỹ, nghĩ sâu, phối hợp nhịp nhàng, tham mưu chuẩn xác”; Công an huyện Long Thành có chủ đề “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân”… Tại cấp tỉnh, trong những tháng cuối năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, chỉ sau 2 tháng phát động (15-10 đến 15-12-2011), cuộc thi đã nhận được hơn 1.500 bài dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo kế hoạch, trong năm 2012, các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền các địa phương, đơn vị, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực. Đồng thời, tổ chức học tập và sinh hoạt tốt theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Văn Tới nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 chú trọng tới việc nêu gương và làm theo; xây dựng hệ thống giá trị giáo dục trong thanh niên, trường học.

Phương Hằng
           
 

Tin xem nhiều