Báo Đồng Nai điện tử
En

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã Long Thọ

10:11, 04/11/2011

(ĐN) - Ngày 4-11, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) về công tác thực hiện Nghị quyết 22 “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị 10 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

(ĐN) - Ngày 4-11, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) về công tác thực hiện Nghị quyết 22 “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị 10 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu với Đảng bộ xã Long Thọ.
Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu với Đảng bộ xã Long Thọ.

Được thành lập vào năm 2000, đến nay Đảng bộ xã Long Thọ đã có 11 chi bộ trực thuộc, gồm: 5 chi bộ ấp, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ quân sự với tổng số 109 đảng viên. Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác tạo nguồn đảng viên trẻ, đồng thời mạnh dạn sử dụng, sắp xếp cán bộ là đảng viên trẻ. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đều nhận được sự đồng tình của quần chúng từ 90% trở lên. Từ năm 2008 đến 2010, Đảng bộ xã Long Thọ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm tư cách. Tất cả các chi bộ đã nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt đúng vào ngày 3 hàng tháng. Các chi bộ chuyên môn được bố trí lịch sinh hoạt linh hoạt để không ảnh hưởng tới công việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Phương đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ xã Long Thọ, đặc biệt là kết quả chuyển đổi kinh tế từ giảm dần tỷ lệ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Đồng chí cũng lưu ý, Đảng bộ xã Long Thọ cần tiếp tục bám sát thực tế tại địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, duy trì và tăng cường sức chiến đấu, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều