Báo Đồng Nai điện tử
En

Tân Phú: Nuôi hươu, nai lấy nhung

02:10, 20/10/2011

(ĐN)- Xuất phát từ việc chăn nuôi bò và heo bị  thua lỗ, gia đình ông Trần Quốc Hào (ảnh) ở xã Phú Điền (Tân Phú) đã mạnh dạn chuyển sang nuôi hươu, nai lấy nhung đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

(ĐN)- Xuất phát từ việc chăn nuôi bò và heo bị  thua lỗ, gia đình ông Trần Quốc Hào (ảnh) ở xã Phú Điền (Tân Phú) đã mạnh dạn chuyển sang nuôi hươu, nai lấy nhung đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Ông Hào sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hương Sơn (Hà Tĩnh), nơi được coi là xứ sở của hươu, nai. Sau thời kỳ nuôi heo, bò thua lỗ, trong một lần về quê, ông Hào mạnh dạn đầu tư gần 80 triệu đồng để mua 2 cặp hươu và 1 cặp nai về nuôi.

Gần 2 năm chăm sóc, số hươu, nai của gia đình ông Hào phát triển khỏe mạnh. Cặp nhung đầu tiên của một con nai nặng 1,4kg được bán hơn 10 triệu đồng (9 triệu đồng/kg). Ông Hào cho biết, nuôi hươu rất đơn giản, ít mất thời gian và không tốn nhiều lương thực. Hươu, nai vốn là động vật hoang dã nên có hệ miễn dịch rất cao, hiếm khi bị bệnh tật. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn có sẵn trong vườn như lá các loại cây non, rau, quả... hươu, nai đều ăn được. Chu kỳ ra nhung của hươu, nai mỗi năm 2 lần, cặp nhung lớn có thể nặng 3kg. Ngoài cặp nai đã cho 2 lần nhung, hai cặp hươu nhung cũng bắt đầu nhú ra. Đáng kể là hươu cái đã trưởng thành, đang vào giai đoạn sinh sản. Do vậy, nếu một năm cắt nhung 2 lần thì một cặp hươu, nai cho thu nhập trên 50 triệu đồng và người nuôi còn lời thêm một con non. Đây là mô hình chăn nuôi hiệu quả, giúp nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lê Ngân

 

Tin xem nhiều