
(ĐN)- Ông Đặng Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom, cho biết 10 hécta thanh long ruột đỏ trồng thí điểm ở 4 xã: Hố Nai 3, Tây Hòa, Sông Trầu và Hưng Thịnh phát triển khá tốt và đang cho trái.
(ĐN)- Ông Đặng Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom, cho biết 10 hécta thanh long ruột đỏ trồng thí điểm ở 4 xã: Hố Nai 3, Tây Hòa, Sông Trầu và Hưng Thịnh phát triển khá tốt và đang cho trái. Với giá bán tại vườn từ 15 - 20 ngàn đồng/kg, trong ba năm đầu trừ chi phí người dân còn lời gần 90 triệu đồng/hécta/năm, gấp 3 lần trồng mía, bắp. Từ năm thứ 4 trở đi, việc đầu tư cho cây thanh long ruột đỏ sẽ giảm, do vậy có khả năng lợi nhuận nông dân thu được sẽ cao hơn những năm đầu.
Cây thanh long ruột đỏ có ưu điểm ra trái liên tục trong 8 tháng (từ tháng 3 - 11) và đầu ra khá thuận lợi, nếu có số lượng lớn có thể xuất khẩu. Hiện một số nông dân trồng thanh long ruột đỏ ở Trảng Bom đang tiến hành xử lý cây ra trái nghịch vụ bán vào dịp Tết Nguyên đán có giá cao gấp 1,5 - 2 lần so với ngày thường. Do lợi nhuận từ trồng thanh long ruột đỏ cao, phù hợp với những vùng cao thiếu nước nên huyện Trảng Bom dự kiến trong năm 2011 sẽ vận nông dân chuyển đổi khoảng 30 - 40 hécta đất vùng cao sang trồng thanh long ruột đỏ.
H.Giang





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






