
(ĐN)- Ngày 14-1, ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo, văn kiện. Hơn 30 tham luận và ý kiến phát biểu tại đại hội đều thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo văn kiện Đại hội XI.
(ĐN)- Ngày 14-1, ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo, văn kiện. Hơn 30 tham luận và ý kiến phát biểu tại đại hội đều thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo văn kiện Đại hội XI. Tuy nhiên, theo các đại biểu, còn rất nhiều vấn đề gây cản trở sự phát triển cần phải tập trung tháo gỡ và giải quyết.
* Tự phát hiện hành vi tham nhũng còn kém
Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng trong bài tham luận của mình cho biết: 5 năm qua, chúng ta đã có sự tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nhìn nhận thì công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. “Giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn trong công tác PCTN còn có khoảng cách đáng kể; việc vận dụng một số chủ trương, chính sách và việc thực hiện các quy định cụ thể về PCTN ở nhiều nơi chưa nghiêm túc, thiếu sáng tạo; một số cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế - xã hội và về công tác PCTN chậm được bổ sung, sửa đổi, dẫn đến hiệu quả thấp trong tổ chức thực hiện; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong PCTN còn yếu. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Tình trạng sa sút phẩm chất, nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức trong thi hành công vụ chậm được khắc phục; hiện tượng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội” chưa được quan tâm chỉ đạo làm rõ; sự yếu kém trong quản lý, điều hành, dẫn đến các sai phạm, gây thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước trong một số doanh nghiệp, trong đó có yếu tố vụ lợi... gây bất bình sâu sắc trong xã hội” - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN nói. Do đó, cần nhiều giải pháp đồng bộ để PCTN nhằm đạt mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính; củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Còn theo đại biểu Huỳnh Văn Tới (Đồng Nai), một trong những giải pháp để đổi mới toàn diện, chính là phải chống tham nhũng thật tốt. “Có bao nhiêu cơ quan xảy ra tham nhũng thì có bấy nhiêu người đứng đầu phải có trách nhiệm. Chỉ khi hệ thống chính trị có được sự minh bạch, cải cách hành chính đi vào thực chất hơn thì phòng tham nhũng mới hiệu quả”- đồng chí Tới khẳng định.
Trong gần 3 ngày diễn ra các phiên thảo luận, đại hội đã nghe hơn 30 tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu đóng góp vào các báo cáo, văn kiện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét: “Đây là những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước”. Từ ngày 15 đến 17-1, đại hội sẽ tiến hành thảo luận về nhân sự, trước khi bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới.
* Đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị
Đây là vấn đề được rất nhiều đại biểu quan tâm tại Đại hội XI của Đảng. Đồng chí Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học - xã hội Việt Nam cho rằng, yêu cầu phù hợp và đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn 2011-2020 đòi hỏi đổi mới kinh tế phải kiên định, triệt để, mạnh mẽ và đồng bộ, vững chắc hơn theo hướng thị trường. Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. “Cần nâng cao hiệu quả của đầu tư công, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại khu vực kinh tế nhà nước trên nguyên tắc thị trường, cạnh tranh, công nghệ mới và hiệu quả” - đồng chí Đỗ Hoài Nam nhấn mạnh.
Cũng theo Chủ tịch Viện Khoa học - xã hội Việt Nam, để cầm quyền lâu dài, hơn lúc nào hết Đảng cần phải thực sự chăm lo bồi đắp một cách bền vững cơ sở giai cấp, cơ sở quần chúng và cơ sở tổ chức của Đảng. Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng phải vì dân và dựa vào dân. Đồng chí Nam thẳng thắn nói: “Thực tế đau lòng là hiện nay tình trạng xa dân, vô cảm với dân, mất dân chủ với dân, hành dân, sách nhiễu dân đang trở thành phổ biến ở nhiều nơi. Cùng với nạn tham nhũng, thực trạng này đang làm một bộ phận nhân dân giảm lòng tin vào Đảng”.
Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, để thúc đẩy đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới toàn diện, hài hòa cả nội dung lẫn phương thức lãnh đạo. Nội dung lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa có nhiều điểm mới và chưa có tiền lệ, đòi hỏi Đảng phải tự giải đáp từ tổng kết thực tiễn đổi mới, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao trí tuệ, tầm nhìn và tư duy khoa học, từng bước hình thành những quan điểm chỉ đạo thực tiễn và từ tham khảo quốc tế... “Đảng cầm quyền vì dân và dựa vào dân, cầm quyền theo Hiến pháp và pháp luật, cầm quyền một cách khoa học, cầm quyền dân chủ sẽ tạo những nền tảng bền vững để Đảng cầm quyền trường tồn và lãnh đạo tốt quá trình đổi mới”
![]() |
|
Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt UV Ban TVTU, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trả lời phỏng vấn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. |
* Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh
Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng đội ngũ trí thức và từng bước phát triển nền kinh tế tri thức là một đòi hỏi cấp bách, mang tính khách quan. Phát triển nền kinh tế tri thức là thách thức không nhỏ nhưng đồng thời còn là điều kiện để phát triển bền vững. “Do đó, cần tập trung đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng cường sức cạnh tranh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, chống độc quyền; tăng cường hỗ trợ đổi mới và nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp; xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo sự năng động và hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ của mọi tổ chức, cá nhân; tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, đồng thời xây dựng cơ chế hiệu quả nhằm hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ trở thành sản phẩm hang hóa, đáp ứng được nhu cầu của các lĩnh vực kinh tế-xã hội” - đại biểu Minh nói.
Đại biểu Vũ Hồng Khanh (Hà Nội) đề nghị: cần khẩn trương xây dựng hai Trung tâm quốc gia về công nghệ cao ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, coi đây là mẫu hình, là đầu tàu phát triển khoa học công nghệ của cả nước. “Phát triển các khu công nghiệp, công nghệ cao cấp vùng, với hạt nhân là Vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp hiện đại, thay thế cho các khu công nghiệp kiểu cũ, đang tỏ ra kém hiệu quả, thậm chí là cản trở sự phát triển” - đại biểu Khanh nhấn mạnh.
Nguyễn Phượng


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)







