
(ĐN)- Ngày 5-1, tại hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa IX).
(ĐN)- Ngày 5-1, tại hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (khóa IX).
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: năm 2011, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế phục hồi nhưng chưa vững chắc; lạm phát có xu hướng tăng trở lại; tình hình thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; tỷ giá, lãi suất ngân hàng, giá cả các hàng hóa chiến lược thiết yếu đang có xu hướng tăng cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc tìm ra những giải pháp để triển khai thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết năm 2011 là nhiệm vụ không hề đơn giản.
* Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển
4 chỉ tiêu không đạt mục tiêu nghị quyết Năm 2010, Đồng Nai có 36/42 chỉ tiêu quan trọng hoàn thành, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra trong đó có 4 chỉ tiêu không hoàn thành gồm: giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp; tỷ lệ xã, phường, thị trất đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; tỷ lệ lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đồng chí Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) cho hay, nhiều khả năng trong năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, nhất là đối với ngành công nghiệp phụ trợ. Nguyên nhân không xuất phát từ chính sách, môi trường đầu tư mà do thiếu nguồn điện để cung ứng cho doanh nghiệp. “Do đó, tôi cho rằng cần thiết phải vận động các doanh nghiệp, các công ty ở các khu công nghiệp đầu tư nhà máy điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất” - bà Thu đề nghị.
Liên quan đến các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng thiếu điện trong năm 2011, đồng chí Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công thương nói: “Nếu xảy ra tình trạng thiếu điện, sẽ ưu tiên cho những doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng chủ lực, những khách hàng thân thiết và phải tiếp tục điều tiết, cắt giảm điện sản xuất và sinh hoạt”. Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy thì đây là giải pháp hoàn toàn bị động, không căn cơ, thiếu tính bền vững. “Mất điện không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề về xã hội như việc làm, thu nhập. Và, chắc chắn sức hấp dẫn đầu tư của Đồng Nai cũng sẽ giảm rõ rệt” - đồng chí Bí thư dự đoán.
Một khó khăn đã là điệp khúc quen thuộc của Đồng Nai nhiều năm qua đó là việc triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh còn chậm. Giám đốc Sở KH-ĐT đưa ra lý do chủ yếu: công tác bồi thường giải tỏa gặp trở ngại; thiếu vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư; thiếu cán bộ địa chính ở các hội đồng bồi thường... Bên cạnh đó, có thể thấy rằng, nhiều chủ trương của tỉnh dù được ban hành rất sớm nhưng quá trình triển khai lại rất chậm, cụ thể như chương trình phát triển cây, con chủ lực. Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phạm Minh Đạo thừa nhận trách nhiệm của ngành trong việc để xảy ra tình trạng chậm trễ, không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra và chỉ rõ nguyên nhân là do thiếu sự phối hợp đi vào chiều sâu. Theo ông Đạo, dù đã xác định được nhóm các cây, con chủ lực, nhưng sự phối hợp giữa ngành với các địa phương và một số đơn vị liên quan chưa tốt, nên chương trình chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, ông Đạo cũng cho rằng chưa huy động được tối đa các nguồn lực để tham gia vào lĩnh vực này.
* Cần sự đồng thuận
Phó giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho hay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hiện diễn biến khá phức tạp. Điều này một lần nữa cho thấy chất lượng tuyên truyền chưa cao, không đánh giá được thực tiễn. “Rất nhiều ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa nhưng tội phạm vẫn hoành hành. Môi trường cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi qua điều tra chúng tôi phát hiện có những cơ sở chuyên thu gom, xử lý rác thải, nhưng chỉ làm công tác thu gom, rồi sau đó tìm nơi đổ chất thải không qua xử lý. Công tác bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn khi tài nguyên, sinh vật bị khai thác ngày một nhiều. Qua kiểm tra rừng ở Đồng Nai, lực lượng chức năng thu gom 30 ngàn cái bẫy lớn nhỏ” - đồng chí Hùng nói.
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng chí Võ Văn Chánh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường cho biết, hiện chỉ tiêu về thu gom rác thải của Đồng Nai đạt, nhưng chỉ tiêu và xử lý lại còn thấp. Số doanh nghiệp được phép xử lý chất thải nguy hại cũng còn hạn chế nên rất khó để đánh giá hiện trạng công tác này ra sao. Ngay cả với việc thu gom chất thải y tế, hiện cũng mới đánh giá được ở cơ sở y tế công lập. Hệ thống y tế tư nhân hiện vẫn tiến hành thu gom rác y tế như với rác sinh hoạt.
Tại phiên thảo luận ngày 5-1, đồng chí Trần Đình Thành cũng chỉ ra những nguy cơ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh nhà như tăng giá, hàng gian, hàng giả... “Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, do vậy trách nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là rất nặng nề. Làm sao để vượt qua thách thức, giữ vững mức tăng trưởng, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội? Điều này đòi hỏi phải có sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, dựa trên kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong năm 2010 để nỗ lực vượt qua” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Hôm nay, 6-1, hội nghị tiếp tục làm việc.
Nguyễn Phượng







![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






